Đoàn ĐBQH các Khóa tỉnh Lạng Sơn tổ chức "Về nguồn" tại Tuyên Quang:Khắc ghi lịch sử, tiếp nối truyền thống vẻ vang
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Đoàn ĐBQH các Khóa tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức chương trình "Về nguồn" ý nghĩa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội (tỉnh Tuyên Quang).
Thành kính tri ân tại "Thủ đô Khu giải phóng"
Trong hành trình về nguồn đầy ý nghĩa này, điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Tại đây, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tại Đình Tân Trào. Mái đình lịch sử này chính là nơi chứng kiến những giờ phút quyết định vận mệnh dân tộc vào ngày 16 và 17/8/1945, khi Quốc dân Đại hội được triệu tập để bàn thảo những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Sự kiện lịch sử tại Đình Tân Trào mang ý nghĩa đặc biệt to lớn, nơi Quốc dân Đại hội đã biểu quyết thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền do Đảng đề ra; đồng thời, nhất trí thông qua 10 Chính sách lớn của Việt Minh. Cũng chính tại nơi đây, Đại hội đã bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời và suy tôn lãnh tụ Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối các hoạt động tri ân, Đoàn đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Tiền bối cách mạng. Trước anh linh của Người và 14 vị học trò xuất sắc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã bày tỏ niềm thành kính sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đại biểu nguyện hứa sẽ suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phát triển.
Dấu ấn nghị trường nơi chiến khu Việt Bắc
Rời "Thủ đô Khu giải phóng", Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hành trình đến thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại thôn Đồng Mà. Tại địa chỉ đỏ này, Đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người từng giữ trọng trách Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Chuyến thăm là dịp để các đại biểu ôn lại truyền thống và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước cho nền lập pháp nước nhà.

Khu di tích thôn Đồng Mà có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp cam go nhất, từ năm 1952 đến năm 1954. Tại đây, giữa núi rừng Việt Bắc, các hoạt động nghị trường vẫn được duy trì, đảm bảo vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ngay cả trong thời chiến, góp phần chỉ đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Nơi đây gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, ghi dấu những năm tháng hoạt động gian khổ nhưng đầy vinh quang. Những dấu tích còn lại là minh chứng sống động cho những chiến công vẻ vang của cán bộ, nhân viên Ban Thường trực Quốc hội trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Việc trở lại thăm khu di tích giúp các thế hệ ĐBQH hôm nay thấu hiểu hơn về giá trị của hòa bình và trọng trách của mình trước cử tri và nhân dân.