Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu bỏ phiếu về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống
Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã đệ trình nghị quyết nhằm ngăn chặn mọi hành động quân sự nhằm vào Venezuela nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố một chiến dịch trên bộ sẽ bắt đầu “trong thời gian ngắn sắp tới”.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng, trong bối cảnh ông Trump tăng cường triển khai quân sự nhằm vào chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Nhà Trắng cho biết, ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án, bao gồm tấn công lãnh thổ Venezuela, trong chiến dịch mà chính quyền của ông gọi là nỗ lực ngăn chặn nguồn cung ma túy trái phép vào Mỹ. Tổng thống Maduro bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.
Trong hai ngày qua, ông Trump liên tục nói với báo giới tại Nhà Trắng rằng một chiến dịch trên bộ sẽ "rất sớm" được triển khai.
Đáp lại, các thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine, Chuck Schumer và Adam Schiff, cùng thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, thông báo đã nộp nghị quyết về quyền hạn chiến tranh.
Nhóm nghị sĩ này nhiều lần tìm cách kiềm chế các hành động quân sự của ông Trump đối với Venezuela. Hôm 2/12, họ cho biết sẽ đệ trình nghị quyết buộc Quốc hội phải bỏ phiếu nếu chính quyền phát động tấn công. Tuy nhiên, đến ngày 3/12, họ khẳng định những tuyên bố mới nhất của ông Trump đã thôi thúc họ hành động sớm hơn.
“Chúng ta đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Venezuela mà không có cơ sở pháp lý hay sự cho phép của Quốc hội. Thượng viện phải chuẩn bị ngăn chặn một cuộc chiến trái phép, có thể khiến hàng nghìn binh sĩ Mỹ gặp nguy hiểm không cần thiết”, thượng nghị sĩ Schiff nói trong tuyên bố.
Theo quy định của Thượng viện, nghị quyết về quyền hạn chiến tranh là văn bản có tính chất “đặc quyền”, đồng nghĩa với việc buộc phải được đưa ra bỏ phiếu trong vài ngày.