Mỹ tạm dừng toàn bộ hồ sơ nhập cư từ 19 quốc gia
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết đã tạm dừng toàn bộ đơn xin nhập cư (bao gồm cấp thẻ xanh và nhập quốc tịch) của người nộp đơn đến từ 19 quốc gia ngoài châu Âu, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Biện pháp này áp dụng đối với công dân của 19 quốc gia vốn đã bị đưa vào diện hạn chế đi lại một phần từ tháng 6, qua đó siết chặt thêm các rào cản nhập cư, một trụ cột quan trọng trong chương trình chính trị của Tổng thống Trump.
Cụ thể, các quốc gia bị ảnh hưởng gồm Afghanistan, Myanmar, Tchad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Đây là các nước đã bị áp dụng mức hạn chế nghiêm ngặt nhất hồi tháng 6, bao gồm tạm dừng toàn bộ việc nhập cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
Các quốc gia khác trong danh sách 19 nước, từng bị áp dụng hạn chế một phần vào tháng 6 gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Bản ghi nhớ chính thức được công bố ngày 3/12 viện dẫn một số vụ phạm tội gần đây bị nghi ngờ do người nhập cư gây ra, trong đó có vụ tấn công nhằm vào hai thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Washington tuần trước khiến một người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Nghi phạm là người Afghanistan.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025, ông Trump đã đẩy mạnh mạnh mẽ các biện pháp thực thi nhập cư, điều động lực lượng liên bang tới nhiều thành phố lớn và từ chối tiếp nhận người xin tị nạn ở biên giới Mỹ - Mexico. Chính quyền thường xuyên nhấn mạnh chiến dịch trục xuất, song cho tới nay ít chú trọng hơn đến việc tái định hình diện nhập cư hợp pháp.
Loạt biện pháp siết chặt được công bố sau vụ tấn công nói trên cho thấy trọng tâm mới đối với lĩnh vực nhập cư hợp pháp, được đặt trong khung đảm bảo an ninh quốc gia và cáo buộc chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden gây ra lỗ hổng.
Chính sách mới yêu cầu “đóng băng” tất cả hồ sơ đang xử lý và buộc người nộp đơn đến từ các quốc gia trên phải trải qua quy trình “rà soát lại toàn diện”, bao gồm khả năng bị yêu cầu phỏng vấn bổ sung để đánh giá đầy đủ mọi nguy cơ an ninh quốc gia và an toàn cộng đồng.
Sharvari Dalal-Dheini, Giám đốc cấp cao phụ trách quan hệ chính phủ tại Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ (AILA) cho biết, tổ chức này đã nhận được báo cáo về việc hủy các lễ tuyên thệ nhập tịch, phỏng vấn nhập tịch và phỏng vấn điều chỉnh quy chế cư trú đối với những cá nhân đến từ các quốc gia nằm trong danh sách hạn chế.