Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 80 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Phụng sự Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của địa phương
Trên chặng đường vẻ vang 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, ghi dấu những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, nơi miền đất lửa anh hùng mang khát vọng hòa bình một thời. Các thế hệ ĐBQH tỉnh luôn ghi nhớ, khắc ghi vai trò phụng sự Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tín nhiệm giao phó.
Đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân
Trải qua 8 thập kỷ hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng kiên định, sáng tạo, đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử Đất nước, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của Quốc gia. Trong hành trình ấy, các thế hệ ĐBQH đã mang hết tâm huyết, trí tuệ và lòng yêu nước, không ngừng nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tại cuộc gặp mặt ĐBQH tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2026), Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng cho rằng, trên chặng đường vinh quang, tự hào ấy, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị luôn là cầu nối đưa nguyện vọng, lòng dân, tâm nguyện của lãnh đạo tỉnh đến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để từ đó đề xuất thành các chủ trương, chính sách, nguồn lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của tỉnh.
Trong 15 khóa Quốc hội, cử tri địa phương đã gửi gắm niềm tin vào các đại biểu xuất sắc, những người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân, trong đó có nhiều người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, Quảng Trị, tiêu biểu như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Quỳnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Đặng Thí; Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Thị Lý; Anh hùng Lao động Lê Trạm...

Các ĐBQH các thời kỳ luôn kế thừa, hun đúc tinh thần phụng sự Nhân dân, phát huy cao độ truyền thống quê hương, để tại các diễn đàn, kỳ họp, mỗi ý kiến, quan điểm đều phản ánh trung thực, kịp thời, có trách nhiệm các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng căn dặn các đại biểu tại các kỳ họp của Quốc hội Khoá IV: “Các o, các chú ở diễn đàn Quốc hội phải chú ý đến lời ăn, tiếng nói, vì mình đại diện cho quê hương anh hùng, mỗi hành động, phát biểu của các o, chú cả nước luôn hướng theo. Ở diễn đàn Quốc hội, cố gắng phát huy cao độ quyền, nghĩa vụ người đại biểu nhân dân, những vấn đề trọng đại liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quê hương nên tham gia phát biểu, đóng góp, xây dựng”.

Phát huy vai trò, góp phần thực hiện khát vọng phát triển
Nhìn lại hành trình 80 năm phát triển của Quốc hội Việt Nam, kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có chuyến “về nguồn” thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại tỉnh Tuyên Quang, cũng như có buổi gặp mặt các thế hệ ĐBQH của tỉnh tại địa phương và với Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hà Nội. Trong những chuyến đi và cuộc gặp mặt thân mật, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, cùng chặng đường dài mà các thế hệ tiếp nối nhau thực hiện trách nhiệm phụng sự Nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm, kỷ niệm về hoạt động Quốc hội, đề xuất giải pháp để làm tốt hơn trong tình hình mới.

Cùng với sự đồng hành, đóng góp của các ĐBQH, sự hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã hợp lực xây dựng tỉnh Quảng Trị mới với mục tiêu phát triển cụ thể, rõ ràng và khát vọng lớn hơn bao giờ hết trên mảnh đất anh hùng. Quá trình xây dựng chính quyền hai cấp và hợp nhất hai địa phương đã cơ bản ghi nhận sự ổn định, thông suốt; Quảng Trị nay mang trong mình khát vọng và mục tiêu tăng tốc phát triển thành cực tăng trưởng khu vực miền Trung, cùng cả nước bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Gắn trách nhiệm với Nhân dân, địa phương và đất nước trong dấu mốc phát triển mới, các ĐBQH tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy hơn nữa, nâng tầm trí tuệ; nâng cao bản lĩnh và trách nhiệm vì dân trong hoạt động của mỗi đại biểu và của Đoàn ĐBQH. Qua đó, phát huy tốt nhất vị trí, vai trò của Quốc hội trong thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng đại biểu Quốc hội, coi đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội...

Bên cạnh các nhiệm vụ nòng cốt, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã luôn quan tâm công tác an sinh xã hội tại địa phương, huy động được gần 90 tỷ đồng nguồn xã hội hóa để triển khai nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội, xây nhà tình nghĩa, trao quà hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo…

“Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị luôn là cầu nối giữa Nhân dân với Quốc hội, và sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm giao phó”, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng khẳng định.