Đời sống

Vốn chính sách - bệ đỡ để bà con vượt qua khó khăn sau lũ

Dương Lê 19/11/2025 16:01

Trong trận mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão Yagi năm 2024 và bão số 10 vừa qua, xã Trấn Yên (tỉnh Lào Cai) là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngay sau khi nước rút, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Trấn Yên đã khẩn trương triển khai nhiều chương trình cho vay, khoanh nợ, giãn nợ… giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng thiên tai

Đoàn công tác của NHCSXH đã có buổi thăm mô hình trồng và sản xuất quế của chị Nguyễn Thị Hiến, xã Trấn Yên. Gia đình chị sở hữu 4 ha quế đang vào vụ thu hoạch, nhưng mưa lũ dữ dội đã khiến 40% diện tích bị sạt lở, gần 2.000 cây quế không thể thu hoạch. Nước lũ dâng hơn 1m cũng cuốn trôi 3 tạ quế khô thành phẩm, gây thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

“Thời điểm ấy tôi thực sự hoang mang. Diện tích quế hư hại lớn, máy móc hỏng nặng, họ hàng xung quanh cũng đều gặp cảnh tương tự nên không biết xoay xở vào đâu”, chị Hiến chia sẻ.

Trong lúc khó khăn nhất, gia đình chị nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ NHCSXH: Khoản vay 100 triệu đồng thuộc chương trình tạo việc làm, cùng chính sách khoanh nợ 60 tháng, không phải trả lãi trong thời gian khoanh nợ. Nhờ nguồn lực quan trọng này, gia đình đã sửa chữa máy móc, củng cố diện tích quế bị sạt lở và phục hồi sản xuất.

Đến nay, công việc sản xuất của chị đã ổn định trở lại, mỗi tháng thu hoạch hơn 4 tạ quế tươi và khô. Việc tái thiết mô hình cũng tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với thu nhập 7–8 triệu đồng/người/tháng.

Xúc động trước sự hỗ trợ đúng lúc, chị Hiến nói: “Sau thiên tai, gia đình lâm vào khó khăn chồng chất. May mắn có nguồn vốn của NHCSXH tiếp sức, chúng tôi càng thêm trân quý tình nghĩa đồng bào và nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế”.

Tương tự, hộ nuôi tằm của ông Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, cũng chịu thiệt hại nặng nề. Ông Hà có 21 năm kinh nghiệm nhưng chưa từng chứng kiến trận lũ nào gây tổn thất lớn đến vậy. Toàn bộ diện tích dâu bị hỏng, nhà nuôi tằm ngập sâu 2 mét, nhiều sàn tằm gãy đổ, số tằm chuẩn bị thu hoạch buộc phải bỏ vì không còn thức ăn.

Sau lũ, cán bộ NHCSXH Trấn Yên đã trực tiếp đến khảo sát và tư vấn cho vay 100 triệu đồng để khôi phục sản xuất. Nhờ đó, mô hình nuôi tằm của gia đình đã nhanh chóng ổn định trở lại, mỗi tháng cho thu hoạch 3 tạ kén, giá bán 21 triệu đồng/tạ, tạo thu nhập bền vững cho gia đình và 4 lao động địa phương.

Ông Hà chia sẻ: “Đợt lũ tháng 9 vừa rồi tôi cũng thiệt hại đôi chút nhưng nhẹ hơn nhiều. Cán bộ NHCSXH lại có mặt kịp thời, động viên và hỗ trợ giãn nợ 3 năm. Tôi vô cùng biết ơn và sẽ cố gắng phát triển sản xuất để trả nợ sớm nhất”.

z7237524648411_58805e13b8d8a11d04d48a98ac0e2159.jpg
Sau khi được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH mô hình trồng và sản xuất quế của chị Nguyễn Thị Hiến đã được tái thiết, mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: Tùng Dương

Nỗ lực với sứ mệnh “điểm tựa” của người nghèo

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Trấn Yên Nguyễn Thị Bích Ngân cho biết, địa bàn Trấn Yên thường xuyên đối mặt với bão lũ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và NHCSXH các cấp, Phòng giao dịch đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm xử lý nợ rủi ro và đáp ứng nhu cầu vốn khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, ngân hàng linh hoạt áp dụng các chính sách hỗ trợ sau thiên tai như: Gia hạn nợ đối với khoản vay thiệt hại dưới 40%; khoanh nợ tối đa 3 năm cho khoản vay thiệt hại từ 40% đến dưới 80%; khoanh nợ tối đa 5 năm cho khoản vay thiệt hại từ 80–100%; trong thời gian khoanh nợ, khách hàng không phải trả nợ gốc và không phải trả lãi.

Trong năm 2024, NHCSXH Trấn Yên đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê 429 khách hàng bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 (Yagi) và lũ sau mưa bão tháng 9.2025 với số tiền 25 tỷ đồng; đề nghị xóa nợ 70 triệu đồng cho 2 món vay, khoanh nợ 48 món với số tiền hơn 3 tỷ đồng; cho vay bổ sung 1.177 khách hàng, số tiền 85 tỷ đồng; và tạm thời chưa thu lãi phát sinh đến hết ngày 31/12/2024 đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão.

z7237522236663_ed7f6eb0bc3c301ffcf90d49344ffeda.jpg
Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Trấn Yên Nguyễn Thị Bích Ngân và đoàn công tác thăm quan mô hình nuôi tằm của ông Nguyễn Văn Hà. Ảnh: Tùng Dương

Thời gian tới, Phòng giao dịch sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu thiên tai; đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ rủi ro theo đúng quy định.

z7237492114736_bd04dae55ced8bc8f314c0bfd63acc69.jpg
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Trấn Yên động viên, chia sẻ với người dân sau ảnh hưởng của thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND xã Trấn Yên Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. Thực tế cho thấy, vốn tín dụng chính sách đã giúp người dân nhanh chóng ổn định sản xuất, tái thiết cuộc sống, tạo nền tảng để phát triển kinh tế bền vững và củng cố niềm tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Dương Lê