PVCFC gieo “nguồn năng lượng tri thức” trên đất học xứ Thanh
Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa khánh thành hai phòng thực hành giáo dục STEM thuộc chương trình STEM INNOVATION PETROVIETNAM tại tỉnh Thanh Hoá. Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) chính thức tài trợ phòng thực hành STEM trị giá hơn 3 tỷ đồng cho Trường THPT chuyên Lam Sơn.
Tham dự lễ khánh thành có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Về phía Petrovietnam có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Cường; về phía PVCFC có Phó Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Thị Hiền.

Hơn 90 năm qua, Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn được xem là “địa chỉ đỏ” của giáo dục Thanh Hóa, một trong những trường chuyên thuộc top đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chỉ riêng năm học gần đây, nhà trường đạt tỉ lệ 83/89 học sinh tham gia đoạt giải HSG quốc gia, trong đó 9 giải Nhất, 22 giải Nhì, 23 giải Ba và 29 giải Khuyến khích – tỉ lệ 93,3%, cao nhất cả nước.
Trong phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Trường THPT chuyên Lam Sơn, trong suốt thời gian qua đã đào tạo hàng vạn học sinh ưu tú, nhiều người trưởng thành, đóng góp quan trọng cho xã hội. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã bước vào các đại học hàng đầu trong và ngoài nước, trở thành nhà khoa học, chuyên gia, công dân toàn cầu – niềm tự hào của “đất học xứ Thanh”. Việc PVCFC lựa chọn nơi này để tài trợ phòng STEM vì thế mang ý nghĩa đặc biệt - sự kết nối giữa doanh nghiệp và một cộng đồng giàu truyền thống tri thức.

Phòng thực hành giáo dục STEM tại Thanh Hoá, được thiết kế theo mô hình “thần tốc - chuẩn hóa - bền vững”, gồm 6 khối chức năng đồng bộ: từ máy móc gia công, thiết bị chuyên dụng, dụng cụ theo chủ đề đến hệ thống học liệu thông minh và không gian trải nghiệm liên môn. Không chỉ là phòng học, đây là môi trường thực nghiệm nơi học sinh có thể tự tay lập trình, chế tác, mô phỏng và triển khai các ý tưởng khoa học - công nghệ theo đúng tinh thần “học đi đôi với hành”.

Phòng thực hành giáo dục STEM tại Thanh Hoá được thiết kế theo mô hình “thần tốc - chuẩn hóa - bền vững”, hoàn thiện chỉ trong 15 ngày, gồm 6 khối chức năng đồng bộ: cơ sở vật chất, máy móc gia công - thiết bị chuyên dụng, dụng cụ theo chủ đề, học liệu kết nối thông minh, học liệu bản cứng - bản mềm và hệ thống sổ sách quản lý. Không chỉ là phòng học, đây là môi trường thực nghiệm nơi học sinh có thể tự tay lập trình, chế tác, mô phỏng và triển khai các ý tưởng khoa học – công nghệ theo đúng tinh thần “học đi đôi với hành”.
Tại lễ khánh thành, học sinh và giáo viên chuyên Lam Sơn cũng trực tiếp giới thiệu các mô hình vận hành, cho thấy sự hứng khởi khi được tiếp cận không gian giáo dục liên ngành hiện đại. Với năng lực học tập vốn rất mạnh của học sinh ngôi trường này, phòng STEM mở ra cơ hội để các em chuyển mình mạnh mẽ từ học tốt lý thuyết sang sáng tạo và ứng dụng thực tiễn.

Đối với PVCFC, việc đầu tư cho giáo dục STEM hàng chục tỷ đồng cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược gắn kết tri thức - công nghệ với sự phát triển ngành nông nghiệp hiện đại. Là doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp số và tự động hóa, PVCFC tin rằng những thế hệ học sinh hôm nay đam mê khoa học dữ liệu, chế tạo, công nghệ hoặc tự động hóa hoàn toàn có thể trở thành lực lượng kỹ sư, chuyên gia tương lai, đóng góp cho ngành năng lượng - hóa chất - phân bón và cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại diện PVCFC chia sẻ mong muốn phòng STEM trở thành nơi khơi mở tư duy sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và là hành trang để học sinh tự tin bước vào thời đại khoa học - công nghệ. Cùng với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Petrovietnam, công trình thêm ý nghĩa khi thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành với chương trình đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Đảng.