Quốc phòng - An ninh

60 năm Chiến thắng Plei Me: Biểu tượng ý chí và nghệ thuật quân sự

Trùng Dương 18/11/2025 17:08

Ngày 18/11, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử" nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965 - 26/11/2025).

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh chủ trì hội thảo. Sự kiện còn có sự tham dự của lãnh đạo Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai và các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp chiến đấu trong chiến thắng Plei Me, các nhà khoa học.

a7.jpg
Đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo

Hội thảo là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, quật cường của dân tộc; tri ân công lao của những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho thắng lợi của chiến dịch. Đồng thời tiếp tục khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của Chiến dịch Plei Me. Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Chiến dịch Plei Me vào mùa khô 1965 là chiến dịch tiến công đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân viễn chinh Mỹ, thực hiện thành công mục tiêu đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất non sông.

a8.jpg
Toàn cảnh hội thảo

Năm 1965, đế quốc Mỹ thực hiện “chiến tranh cục bộ”, đưa quân viễn chinh và quân đội đồng minh vào trực tiếp tham chiến trên chiến trường miền Nam. Trước thử thách lịch sử, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã quyết định mở Chiến dịch tiến công Plei Me Sau hơn một tháng chiến đấu (19/10/1965 – 26/11/1965), Chiến dịch Plei Me đã giành được thắng lợi vang dội, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 quân địch, trong đó có 1.700 quân Mỹ, tiêu diệt một chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp quân đội ngụy Sài Gòn, diệt và đánh thiệt hại 2 tiểu đoàn quân Mỹ, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay…

a2.jpg
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo

Theo Thượng tướng TS Lê Huy Vịnh, thắng lợi của chiến dịch mở ra khả năng hiện thực quân và dân ta hoàn toàn có thể đánh bại quân viễn chinh Mỹ, củng cố niềm tin chiến thắng, cổ vũ khí thế hăng hái quyết tâm đánh Mỹ trên toàn chiến trường, tạo tiền đề cho những trận thắng lớn tiếp theo để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai TháiĐạphát biểu chào mừng hội thảo
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được trên 80 báo cáo tham luận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các tỉnh thuộc địa bàn tác chiến của Chiến dịch Plei Me; lãnh đạo các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học. Các tham luận góp phần làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và thực hành chiến dịch; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa bộ đội chủ lực với lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân trên địa bàn tác chiến. Nêu bật tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí của các lực lượng tham gia chiến dịch; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của chiến thắng; đúc rút những bài học kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân.

a9.jpg
Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, dù lực lượng tham gia chiến dịch với 3 trung đoàn bộ binh và các đơn vị phối thuộc cùng lực lượng vũ trang địa phương, trang bị chủ yếu là vũ khí mang vác, phần lớn vừa hành quân từ miền Bắc vào chiến trường, chưa kịp phục hồi sức khỏe nhưng với quyết tâm cao độ, trải qua hơn 1 tháng chiến đấu với 3 đợt tác chiến, các lực lượng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, góp phần khẳng định quyết tâm dám đánh và biết cách đánh thắng Mỹ của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đầu đối đầu với chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ.

a3.jpg
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lừng phát biểu tại hội thảo

Chia sẻ tại hội thảo, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ, Chiến thắng Plei Me mãi là một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Tinh thần Chiến thắng Plei Me luôn in đậm trong mỗi con người Gia Lai, trở thành niềm tự hào, nguồn cảm hứng, động lực mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trùng Dương