Thái Nguyên quan tâm xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện Tiểu dự án 1 của dự án 5 về phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tỉnh Thái Nguyên đang tổ chức nhiều lớp học xóa mù chữ nhằm nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Niềm vui ở các lớp học “đặc biệt”
Tràng Xá là xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Mông chiếm tỷ lệ lớn. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều khiến nơi đây vẫn còn một bộ phận người dân chưa biết đọc, biết viết.
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng các chính sách dân tộc, trong đó đặc biệt là thực hiện Dự án 5 thuộc Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các lớp học xóa mù chữ đã được mở ra để mọi người dân ở Tràng Xá đều có cơ hội được học tập để biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết nắm bắt thông tin để vươn lên trong cuộc sống.
Lớp học xóa mù chữ ở xóm Chòi Hồng (xã Tràng Xá) diễn ra vào mỗi buổi tối với 12 học viên đều là người dân tộc Mông. Có người đã ngoài 40, có người gần 60 tuổi. Chị Lý Thị Sáu, sinh năm 1973 chia sẻ, cả cuộc đời gắn bó với nương rẫy, quanh năm chân lấm tay bùn. Ngày trước vì gia đình nghèo, đông anh em nên chị không được đến trường. Không biết chữ khiến chị gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày và làm ăn.

“Khi địa phương vận động đi học lớp xóa mù chữ, tôi ngại lắm vì đã lớn tuổi, sợ người ta cười. Nhưng được cán bộ, thầy cô động viên, tôi mạnh dạn đi học. Giờ tôi đã đọc được, viết được tên mình, vui lắm!” - chị Lý Thị Sáu chia sẻ.
Cũng giống như Tràng Xá, xã Bằng Thành cũng đang đẩy mạnh các hoạt động xóa mù chữ, phổ cập giáo dục để giúp đồng bào tiếp cận tri thức, nâng cao đời sống văn hóa...
Tại các lớp học xóa mù chữ ở Bằng Thành, hình ảnh những người phụ nữ dân tộc trong trang phục truyền thống, đeo kính lão, tỉ mỉ ghép từng chữ để viết tên mình, tên quê hương, rồi cẩn thận nắn nót từng nét bút làm phép tính cộng trừ… đã trở nên thân thuộc với nhiều thầy, cô giáo. Mỗi con chữ hiện ra là một niềm vui, một bước tiến trên hành trình chinh phục tri thức của họ.
Trong câu chuyện nói về lớp xóa mù chữ với chúng tôi, chị Triệu Thị Thúy, giáo viên lớp xóa mù chữ ở thôn Khuổi Ỏ chia sẻ: Phần lớn học viên đã lớn tuổi, ban ngày tất bật với nương rẫy, tối về lại chăm chỉ đến lớp. Có người phải đi bộ cả mấy cây số đường rừng, nhưng vẫn kiên trì không bỏ buổi nào. Ai cũng mong biết chữ, chỉ để khi cần ký tên mình không còn phải điểm chỉ nữa…
Xã Bằng Thành đã mở 15 lớp xóa mù chữ với gần 230 học viên ở các thôn, bản. Mỗi lớp kéo dài 9 tháng là hành trình bền bỉ của cả giáo viên và người dân. Trong những căn phòng học đơn sơ, ánh đèn le lói, các học viên được học viết chữ, đọc sách, làm phép tính đơn giản, họ cũng trải qua các bài kiểm tra, đánh giá năng lực như tại các trường học.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương, đội ngũ giáo viên tận tâm và tinh thần vượt khó của học viên, công tác xóa mù chữ tại xã Bằng Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ người dân biết đọc, biết viết xã Bằng Thành ngày càng tăng, nhiều thôn, bản cơ bản hoàn thành phổ cập xóa mù chữ. Đến nay, người dân nhóm tuổi từ 15 - 25 tuổi biết chữ chiếm 98%, nhóm tuổi từ 15-35 tuổi biết chữ chiếm 93%, nhóm tuổi từ 15 - 60 tuổi biết chữ chiếm 81,58%.
Coi công tác xóa mù chữ là nhiệm vụ chính trị quan trọng
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên luôn nỗ lực đẩy mạnh xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác giáo dục. Thực tế, sau khi tham gia các lớp học xóa mù chữ, ngày càng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên biết đọc, biết viết, biết tính toán, nắm bắt thông tin...
Với quan điểm đâu có dân cư thì ở đó có giáo dục, các lớp xoá mù chữ được triển khai và thực hiện ở các khu dân cư, gắn với các trường tiểu học tại địa bàn. Hầu hết các lớp học được tổ chức vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần. Các lớp học chủ yếu được tổ chức ở các điểm nhà văn hoá, trên tinh thần tự giác, tự nguyện từ phía người học.

Tỉnh Thái Nguyên đồng thời chỉ đạo các địa phương, ngành giáo dục đưa chỉ tiêu xóa mù chữ vào nhiệm vụ kinh tế-xã hội; rà soát thống kê đầy đủ đối tượng mù chữ để có kế hoạch mở các lớp bảo đảm phù hợp, hiệu quả; phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong việc xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập.
Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh đã triển khai Dự án 5 về phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án 1 (thuộc Dự án 5) về đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tỉnh Thái Nguyên đã dành nguồn lực đầu tư xây dựng 44 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, có học sinh bán trú. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến cho 93 trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú. Đồng thời, tổ chức 173 lớp xóa mù chữ cho 4.080 người dân vùng đồng bào DTTS.