Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm 80 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam:Kế thừa, hun đúc, thực hiện tốt nhất sứ mệnh phụng sự nhân dân
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2026), chặng đường phát triển vẻ vang của Quốc hội Việt Nam luôn ghi đậm dấu ấn đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng khẳng định, các thế hệ ĐBQH tỉnh luôn kế thừa, hun đúc tinh thần phụng sự nhân dân, phát huy cao độ truyền thống quê hương, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà cử tri tin tưởng giao phó.
Hoàn thành xuất sắc trọng trách người đại biểu nhân dân
Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Từ thời khắc lịch sử thiêng liêng ngày 6/1/1946 khi nhân dân lần đầu thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng, Quốc hội đã 6 lần sửa đổi, thông qua Hiến pháp, từng bước hoàn thiện thể chế chính trị, thiết lập nền tảng pháp lý cho sự phát triển đất nước. Đặc biệt, trong năm 2025, Quốc hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng để thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

"Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tự hào là một thành viên tích cực trong hành trình vẻ vang đó”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh. Đồng thời, cho biết: "Mỗi ĐBQH của Quảng Ninh đã không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn để thực hiện có hiệu quả vai trò người đại diện của nhân dân".
Trải qua 15 khóa, các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ đã luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để hoàn thiện thể chế và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Các ĐBQH tỉnh luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội. Tại các kỳ họp, các ĐBQH Quảng Ninh đã tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều bài phát biểu của Đoàn được Quốc hội, cử tri đánh giá cao.
Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Đoàn được triển khai nghiêm túc, bài bản, ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả, kiến nghị kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển bền vững. Công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được các ĐBQH thể hiện trách nhiệm cao, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và củng cố niềm tin xã hội.
Góp phần đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng năng động
Những dấu ấn của Đoàn ĐBQH tỉnh không chỉ đóng góp vào kết quả chung của Quốc hội, mà còn đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quảng Ninh hôm nay đã vươn lên trở thành một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc.
Minh chứng là kinh tế liên tục tăng trưởng cao, quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng (gấp 7 lần so với năm 2010). GRDP bình quân đầu người luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, năm 2025 ước đạt trên 11.000 USD. Quảng Ninh cũng nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số chính quyền liêm chính, kiến tạo. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, tỉnh đã cùng cả nước chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy.
Phát huy những thành quả đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian tới, Đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng đại biểu, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghị trường. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, gắn bó chặt chẽ hơn với cử tri, kiên trì đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh.
Đặc biệt, Đoàn sẽ tập trung chuẩn bị nguồn nhân sự đại biểu trẻ, nhiệt huyết, chất lượng cao phục vụ bầu cử Quốc hội Khóa XVI, bảo đảm "có bản lĩnh - tầm nhìn - năng lực nghiên cứu, kỹ năng phản biện - đối thoại - vận động chính sách, khả năng công nghệ số và gắn bó mật thiết với nhân dân".