VTV giành 2 giải Nhất tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á 2025
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tạo dấu ấn tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á 2025 khi giành 2 giải Nhất cho “Khai’s Walk” và “Little Wonders”.
Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2025 quy tụ đại diện 10 quốc gia trong khu vực gồm: Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.
Liên hoan phim diễn ra từ ngày 14 - 15/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan, với chủ đề "Phép màu của hòa bình", tôn vinh sức mạnh kể chuyện trong việc nuôi dưỡng sự thấu hiểu, lòng tốt và sự hòa hợp giữa trẻ em Đông Nam Á.

Các tác phẩm nổi bật năm nay gây ấn tượng bởi cách nắm bắt thế giới tuổi thơ, sự đa dạng văn hóa và những tác động xã hội tích cực.
Hội đồng 30 giám khảo đến từ 10 quốc gia, dưới sự điều phối của nhà sản xuất Hàn Quốc Huyn Sook Chung (từng nhận Prix Jeunesse, Japan Prize, Chicago International Children's Festival), đã làm việc nghiêm túc để chọn ra 6 tác phẩm xuất sắc nhất từ 27 phim lọt vào vòng chung khảo.

Phim tài liệu "Khai's Walk" (Đôi chân của Khải) do nhà sản xuất - đạo diễn Hồng Hạnh thực hiện giành giải Nhất hạng mục phi hư cấu - chuyên nghiệp dành cho trẻ 8 - 12 tuổi. Tác phẩm khắc họa hành trình truyền cảm hứng của Khải - cậu bé đối mặt với nhiều trở ngại về thể chất nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của lòng kiên trì và tình bạn đẹp.

Phim hoạt hình cắt giấy "Little Wonders: Cherishing Friend" (Những điều nhỏ bé - Yêu quý bạn bè) do Lê Bình đạo diễn, Kiều Phượng biên kịch giành giải Nhất hạng mục hư cấu - chuyên nghiệp dành cho trẻ từ 7 tuổi trở xuống.
Biên kịch Kiều Phượng chia sẻ về tác phẩm: "Mình viết kịch bản dựa trên những câu chuyện bố hay kể cho Rio về chiến tranh, và cả lá thư Rio từng gửi cho một bạn nhỏ ở vùng đất xa xôi, cũng mê bóng đá như Rio nhưng chỉ có chiếc "áo cầu thủ" tự làm từ một chiếc túi nilon".

Nữ biên kịch cho rằng có lẽ bộ phim chạm tới trái tim khán giả phần lớn nhờ vào phần thể hiện đầy cảm xúc và những khung hình tuyệt đẹp của anh Lê Bình, âm thanh và hậu kỳ rất điện ảnh của đồng nghiệp.
Cả hai tác phẩm đều do Phòng Giáo dục và Tương lai - Ban Chuyên đề Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng trên kênh VTV7.