Môi trường

Cần sự vào cuộc đồng bộ để hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0

Trúc Nhi 25/10/2025 14:26

Ý thức trách nhiệm cộng đồng của các cá nhân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp trong quá trình sản xuất chưa cao đang được nhận định là một trong những vướng mắc cần được xử lý để hiện thực hoá cam kết Net Zero của Việt Nam.

Chia sẻ tại Toạ đàm ““Hướng tới mục tiêu Net Zero - Cơ hội và thách thức” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, các đại biểu cho rằng dù Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, song trên thực tế, hành trình này vẫn còn nhiều thách thức.

Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay nguồn vốn, một trong những rào cản lớn nhất chính là tư duy và thói quen của người dân trong sản xuất, sinh hoạt hằng ngày, khi lợi ích kinh tế ngắn hạn vẫn được đặt lên trên yêu cầu bảo vệ môi trường.

fd8cf04ba79d3d9c54411430373e286ac209061041a25a84ccedfe722b71135366c523369ebf-_lang-giay_phong-khe_bac-ninh_202-1724678820545.jpg
Hàng trăm cơ sở sản xuất tại Làng nghề giấy Phong Khê (Bắc Ninh) khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo đại biểu Quốc hội Đoàn TP. Hà Nội Trương Xuân Cừ, mỗi người dân vẫn chưa quan tâm đến vấn đề môi trường, thậm chí tư duy coi trọng lợi nhuận vẫn còn khá phổ biến. Trong đó, môi trường bị ô nhiễm tại các làng nghề là một ví dụ cho câu chuyện khi đặt lên bàn cân so sánh giữa kinh tế và môi trường, người dân sẽ chọn gì.

“Thực tế, nhiều hộ gia đình không quan tâm về các chương trình bảo vệ môi trường, người dân thậm chí còn giữ quan điểm môi trường ô nhiễm chưa thấy ngay "cửa tử", nhưng không có kinh tế, lợi nhuận thì cả gia đình mới lao đao”, đại biểu Trương Xuân Cừ chia sẻ.

Cùng với đó, mặc dù chính sách về bảo vệ môi trường đã tương đối hoàn thiện, tuy nhiên nếu ý thức người dân không cao thì chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước sẽ chỉ dừng lại trên văn bản hoặc triển khai đến cấp bộ, ngành.

Do đó, đại biểu Trương Xuân Cừ kiến nghị, ngoài khuyến khích, động viên, Nhà nước cần phải có các chương trình, chính sách mang tính quốc gia để hỗ trợ, huy động sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, xã hội.

"Chỉ khi người dân vào cuộc, cùng chính quyền và doanh nghiệp hành động, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 mới có thể được hiện thực hoá theo đúng lộ trình đã đặt ra", đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ khẳng định.

Trúc Nhi