Đời sống

Phụ nữ vùng biên vươn lên nhờ mô hình vốn vay xoay vòng không lãi suất

H.Lan 13/11/2025 12:00

Hơn 100 phụ nữ nghèo và cận nghèo tại các xã Đông Thành, Mỹ Quý và Nhơn Hòa Lập (Tây Ninh) vừa được tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ Chương trình “Trao quyền cho phụ nữ”, do BAT Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026.

Trao bang_cac ho vay (1)
Giai đoạn 2025 - 2026, Chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” hỗ trợ 100 phụ nữ thuộc diện nghèo và cận nghèo ở ba xã Đông Thành, Mỹ Quý và Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

Mỗi hộ được vay 10 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng để đầu tư vào các hoạt động sinh kế như chăn nuôi, buôn bán nhỏ hay sản xuất tại gia. Tổng vốn giải ngân trong đợt này đạt 1 tỷ đồng, được thực hiện theo mô hình vốn xoay vòng, cho phép các hộ hoàn vốn để tiếp tục hỗ trợ người khác trong cộng đồng.

Đây là hoạt động nối tiếp sáng kiến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình được BAT Việt Nam duy trì tại khu vực biên giới Tây Nam, nơi phụ nữ vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản về sinh kế, việc làm và khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức.

Trao tien_cac ho vay (5)
Mỗi hộ được vay 10 triệu đồng trong 12 tháng để phát triển kinh tế.

Năm 2024, Chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” được triển khai tại các xã biên giới thuộc huyện Đức Huệ và Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), hỗ trợ 56 hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất.

Từ những khoản vốn nhỏ ban đầu, nhiều phụ nữ đã tự chủ hơn trong phát triển kinh tế hộ gia đình: Người mở sạp buôn bán nhỏ, người đầu tư chăn nuôi, sửa sang lại nhà cửa hay dành dụm cho con đi học.

Không dừng ở hỗ trợ tài chính, chương trình còn chú trọng trao kỹ năng và kiến thức làm kinh tế cho phụ nữ vùng biên. Từ năm 2022 đến nay, BAT Việt Nam và Hội Phụ nữ đã tổ chức 30 lớp tập huấn kỹ thuật và kỹ năng quản lý tài chính, thu hút hơn 500 lượt người tham gia. Các nội dung bao gồm kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, quản lý chi tiêu hộ gia đình và tuyên truyền pháp luật, phòng chống buôn lậu.

“Hội Phụ nữ không chỉ là đơn vị phối hợp giải ngân mà còn đồng hành trong giám sát, hướng dẫn chị em sử dụng vốn đúng mục đích, có kế hoạch chi tiêu hợp lý và học cách tiết kiệm,” Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Quý Trương Thị Thu Trang cho biết.

Theo thống kê, 100% hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và đã có thu nhập ổn định hơn. Sau mỗi chu kỳ 12 tháng, vốn được quay vòng để hỗ trợ các hộ khác, hình thành một chuỗi hỗ trợ bền vững trong cộng đồng.

Toan canh
Với nhiều phụ nữ, khoản vay nhỏ đã mang lại sự thay đổi lớn.

Với nhiều phụ nữ, khoản vay nhỏ đã mang lại sự thay đổi lớn. Chị Nguyễn Thị Nhiễn, một hộ dân ở xã Mỹ Quý cho biết: “Tôi dùng số tiền vay để mua bò giống. Việc phải hoàn trả khiến tôi trân trọng đồng vốn hơn, làm việc có kế hoạch và trách nhiệm hơn”.

Tây Ninh là địa bàn biên giới, nơi nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng chính thức. Do đó, mô hình vốn vay xoay vòng không lãi suất được xem là giải pháp thiết thực, giúp họ tự chủ kinh tế, giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao vị thế trong gia đình, cộng đồng.

Đại diện BAT Việt Nam cho biết, chương trình được xem như một cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong các hoạt động phát triển cộng đồng, đặc biệt tại khu vực biên giới Tây Nam. Các dự án tương tự sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng tại nhiều địa phương trong thời gian tới.

H.Lan