Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero 2050
Để đạt được mục tiêu Net Zero, cộng đồng doanh nghiệp, từ sản xuất đến tài chính, dịch vụ đều phải tham gia tích cực.
Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Phương Nam - Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA tại tọa đàm “Hướng tới mục tiêu Net Zero – Cơ hội và thách thức” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức.
.jpg)
Theo Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA Nguyễn Phương Nam, sau khi Thủ tướng Chính phủ đưa ra cam kết tại COP26, hàng loạt chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho tiến trình Net Zero.
Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều bộ, ngành khác cũng đã chủ động tham gia: Bộ Tài chính xây dựng Đề án phát triển thị trường carbon (Quyết định số 232/QĐ-TTg, năm 2025); Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1408/QĐ-NHNN năm 2023 thúc đẩy tín dụng xanh; đồng thời, các chính sách phân loại hoạt động kinh tế xanh cũng đang được hoàn thiện.
Những bước đi này thể hiện rõ ý chí và sự đồng hành của Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trên con đường chuyển đổi xanh.
Ông Nguyễn Phương Nam chia sẻ, tháng 4/2025, Hội Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh được thành lập, quy tụ nhiều doanh nghiệp tiên phong như Vinamilk, Phúc Khang cùng các tập đoàn cà phê, chè lớn trong nước. Những doanh nghiệp này đã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và triển khai nhiều hoạt động phát triển bền vững.
"Ba năm trở lại đây, không chỉ doanh nghiệp lớn mà cả doanh nghiệp vừa và nhỏ đều đang chuyển đổi xanh một cách thực chất, có chiến lược và kế hoạch hành động bài bản.
Điều này không chỉ giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero 2050 mà còn tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng quốc tế," ông Nam khẳng định.