Xã hội

Cùng nhau bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Nguyễn Ngân 08/11/2025 15:46

Ngày 8/11, tại Thanh Hoá, World Vision International tại Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng chiến dịch cấp quốc gia “Không Một Mình” trong tháng 11 năm 2025 nhằm lan tỏa thông điệp “Cùng nhau bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”.

Sự kiện là một trong những trọng tâm trong hoạt động của Dự án An toàn Mạng (Safer Internet Safer Childhood) do World Vision International tại Việt Nam triển khai, hướng tới việc khuyến khích học sinh, phụ huynh, nhà trường và cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường số an toàn, tích cực và nhân văn cho trẻ em.

Hơn 2.000 học sinh tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cùng toàn thể giáo viên, chính quyền địa phương đang tham gia hưởng ứng sự kiện ý nghĩa và thiết thực này. Với các hoạt động nâng cao nhận thức tại trường học thông qua các tiết mục biểu diễn của các em học sinh như tiểu phẩm, thơ, trưng bày tranh vẽ, thông điệp cam kết bảo vệ trẻ em của cả cộng đồng được truyền tải mạnh mẽ, thông điệp hướng tới một thế giới mọi trẻ em được an toàn trên mạng, không ai phải một mình.

inbound3541261914901682256.jpg
Các em học sinh chuẩn bị các tiểu phẩm và màn biểu diễn ấn tượng mang theo thông điệp an toàn mạng.

Cô Lê Thị Duyên, giáo viên chuyên phụ trách hoạt động an toàn mạng tại trường giáo viên trường THCS Luận Thành, Thanh Hoá chia sẻ, “Các em học sinh tại trường với nhiều tò mò và đối mặt với nhiều rủi ro trên môi trường mạng. Việc được tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về tư vấn tâm lý cho trẻ em và phụ huynh do World Vision hỗ trợ đã giúp tôi và các giáo viên khác trong trường được trang bị kỹ năng sơ cứu tâm lý, lắng nghe và tư vấn hiệu quả trước các vướng mắc của các em học sinh đang trong giai đoạn tuổi mới lớn. Phòng tư vấn tâm lý tại trường do World Vision hỗ trợ thiết lập cũng đã giúp trường tôi hỗ trợ tâm lý một cách bảo mật cho các em học sinh thông qua hình trực tiếp hoặc qua hòm thư.”

Phó trưởng Công an xã Luận Thành, Trung tá Lê Công Chính cũng tham gia sự kiện và gửi tới thông điệp mong muốn các em học sinh không cảm thấy đơn độc khi gặp các vấn đề trên mạng. “Khi cha mẹ không phải là giám sát viên khắc nghiệt mà trở thành người bạn đồng hành, duy trì sợi dây kết nối với các em, khi nhà trường trở thành không gian an toàn, ngôi nhà thứ hai thì chúng ta sẽ cùng tạo ra một môi trường nơi không em học sinh nào bị cô lập trước các rủi ro an toàn mạng” Trung tá Lê Công Chính nhấn mạnh.

inbound7225351574644391533.jpg
Đại diện World Vision International tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hà chia sẻ nỗ lực của tổ chức trước vấn đề an toàn mạng cho trẻ em.

Dự án An Toàn Mạng hướng tới xây dựng mô hình “Trường học an toàn mạng” và “Cộng đồng an toàn mạng”, nơi trẻ em không chỉ được bảo vệ mà còn trở thành tác nhân của thay đổi, chủ động lan tỏa những hành vi tích cực trên không gian mạng. Thông qua hai mô hình can thiệp chính bao gồm “Đại sứ An toàn Trực tuyến” và “Cha mẹ đồng hành cùng con”, dự án đã góp phần hình thành hệ sinh thái bảo vệ trẻ em bền vững tại địa phương. Tính đến nay, hơn 36.000 người đã được nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn mạng từ các hoạt động của dự án, bao gồm hơn 10.000 trẻ em và 20.000 phụ huynh/người chăm sóc trẻ. Hơn 2.600 học sinh được tập huấn kỹ năng nhận diện và ứng phó với các rủi ro trực tuyến như lừa đảo, bóc lột và bắt nạt. 158 “Đại sứ An toàn Trực tuyến” được lựa chọn và đào tạo, trở thành hạt nhân lan tỏa thông điệp sử dụng internet an toàn trong trường học và cộng đồng. Gần 200 đối tác ở cấp trường, xã và huyện được huy động, góp phần củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em, hỗ trợ kịp thời 465 trẻ có rủi ro cao trước an toàn mạng.

inbound8369375161195034427.jpg
Các em học sinh, các giáo viên, đại diện chính quyền địa phương cùng hưởng ứng chiến dịch “Không Một Mình”, phát đi thông điệp về một môi trường an toàn trực tuyến cho tất cả mọi người.

Không chỉ dừng lại ở cấp địa phương, dự án còn thúc đẩy một môi trường an toàn mạng thông qua các hoạt động đóng góp ý kiến, khuyến nghị và hợp tác với các cơ quan chức năng và truyền thông quốc gia, tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề về an toàn mạng cho trẻ em. Những hoạt động này đóng góp tích cực cho việc thực thi chính sách quốc gia và nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Bà Nguyễn Thị Hà, Quản lý dự án An Toàn Mạng, World Vision International tại Việt Nam nhấn mạnh, “Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia và vai trò dẫn dắt của trẻ em. Theo đó, trẻ em không chỉ là đối tượng được bảo vệ, mà các em được phát huy vai trò chủ thể -trở thành Đại sứ An toàn Mạng. Thông qua các câu lạc bộ trẻ em, các chương trình tập huấn, World Vision International tại Việt Nam hỗ trợ xây dựng năng lực để trẻ em không chỉ nắm bắt các kiến thức, mà còn chủ động lan tỏa thông điệp và kỹ năng đến bạn bè và gia đình. Các em cũng được tạo cơ hội tham gia chia sẻ ý kiến, đề xuất giải pháp trong các diễn đàn các cấp.”

Bằng việc đồng hành cùng Chiến dịch “Không Một Mình”, World Vision International tại Việt Nam và Dự án An toàn Mạng (SISC) khẳng định cam kết bảo vệ mọi trẻ em khỏi các nguy cơ trên không gian mạng, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng để tạo nên một môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn cho thế hệ tương lai. Chiến dịch Không Một Mình do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của UNICEF, UNODC, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng nhiều đối tác.

Dự án An Toàn Mạng do Quỹ Chấm dứt Bạo lực đối với Trẻ em tài trợ thông qua Sáng kiến An toàn trực tuyến (Safe Online Fund) của UNICEF, được World Vision International tại Việt Nam triển khai từ năm 2023 - 2025 tại bốn xã: Luận Thành, Tân Thành, Thường Xuân và Lương Sơn (Thanh Hóa).

Nguyễn Ngân