Xã hội

Hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” cho người lao động

Trần Tâm 02/11/2025 07:09

Trong hành trình chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang từng bước góp phần quan trọng hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” bằng những dự án nhà ở xã hội thiết thực, nhân văn. Đây không chỉ là hoạt động phúc lợi thể hiện sự quan tâm đến người lao động, mà còn là bước đi chiến lược khẳng định vị thế tiên phong của tổ chức công đoàn trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Chủ động tham gia sâu vào phát triển nhà ở xã hội

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ, hàng triệu công nhân đang miệt mài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Tuy nhiên, phía sau guồng quay sản xuất là những trăn trở về đời sống, nhất là nhu cầu an cư.

Nhận thức rõ điều đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định việc chăm lo an sinh, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động là một nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng là trách nhiệm nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn. Đây không chỉ là hoạt động phúc lợi, mà còn là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế tiên phong của công đoàn trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

ptt3-1753513605007427403658.jpg
Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội công đoàn cho công nhân, người lao động thuê tại Đồng Tháp. Ảnh: Giang Thanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định: “Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước luôn xác định con người là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực của sự phát triển”. Trên tinh thần đó, nhiều cơ chế, chính sách lớn đã được ban hành để nâng cao đời sống người dân, trong đó có chính sách nhà ở dành cho người thu nhập thấp để họ có nhà ở ổn định, an toàn.

Cụ thể hóa tinh thần đó, ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Đây là đề án có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc chăm lo điều kiện sống cho người lao động - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế.

Đặc biệt, Luật Nhà ở năm 2023 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn dành cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội cho thuê. Quy định này mở ra cơ chế mới, giúp Công đoàn chủ động tham gia sâu vào lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, góp phần bổ sung nguồn lực cho chính sách an sinh, đồng thời hiện thực hóa quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Vì cuộc sống tốt hơn cho người lao động

Ngày khởi công Dự án nhà ở xã hội Công đoàn cho công nhân, người lao động thuê thuộc Dự án xây dựng thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 26/7/2025 đã đánh dấu bước khởi đầu có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dự án đầu tiên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn tài chính Công đoàn theo Luật Nhà ở 2023. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027, với hàng trăm căn hộ khang trang, giá thuê phù hợp, đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân trong khu, cụm công nghiệp.

Tin vui về dự án lan tỏa khắp khu công nghiệp Mỹ Tho. Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân ngành may, xúc động: “Nghe tin Công đoàn xây nhà ở xã hội cho công nhân, ai cũng mừng. Chúng tôi đi làm xa quê, lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, thuê phòng trọ chật hẹp. Nếu được thuê căn hộ giá rẻ, gần nơi làm việc, con cái có chỗ học hành ổn định thì đúng là mơ ước bấy lâu nay”. Còn anh Trần Văn Dũng, công nhân cơ khí chia sẻ: “Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành. Có chỗ ở ổn định, ai cũng sẽ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn”.

Những lời bộc bạch mộc mạc nhưng chứa đựng niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Bởi hơn ai hết, người lao động hiểu rằng, một mái ấm ổn định chính là nền tảng để họ yên tâm làm việc, cống hiến và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ xây nhà, mà là “xây tổ ấm” cho người lao động, nơi họ có thể yên tâm sinh sống, lao động, gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Sau tỉnh Đồng Tháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức khởi công Dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Long. Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại tỉnh Bắc Ninh, khởi công ngày 25/9 gồm 2 tòa nhà ở cao 10 tầng có tổng diện tích sàn 30.166m2, với 477 căn hộ cho thuê khép kín cùng thang máy và các thiết bị, nội thất cơ bản. 1 nhà xe cao 3 tầng có tổng diện tích sàn là 3.024m2, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2027. Đối với Dự án tại tỉnh Vĩnh Long, có diện tích hơn 3,2ha, gồm 4 tầng chung cư cao 7 tầng và 2 khối nhà để xe, mỗi căn hộ trang bị nội thất cơ bản, phục vụ gần 2.000 công nhân. Hai dự án trên đều được quy hoạch đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khuôn viên cây xanh, tạo nên không gian sống văn minh, hiện đại, an toàn.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, việc khởi công các dự án không chỉ giải quyết những khó khăn về nhà ở cho công nhân, mà còn góp phần thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ. Đặc biệt, đây được coi là công cụ quan trọng để thu hút công nhân tham gia tổ chức Công đoàn, củng cố và phát triển tổ chức trong tình hình mới, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.

Trần Tâm