Quảng Ninh: Tuyên dương 50 điển hình tiên tiến và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
Sáng 21/10, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC.
Dự hội nghị có: Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Hồng Vân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH.
Nhiều "điểm sáng" trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Hồng Vân cho biết: Theo thống kê của Bộ Công an, 9 tháng năm 2025, toàn quốc đã xảy ra trên 2.900 vụ cháy, làm gần 120 người chết, hơn 150 người bị thương và gây thiệt hại tài sản ước tính trên 1.800 tỷ đồng. Những con số này chính là "tiếng chuông cảnh báo" day dứt, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC.

Trong bối cảnh chung đó, công tác PCCC tại Quảng Ninh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành "điểm sáng" trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tỉnh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai hiệu quả Luật PCCC mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bảo đảm công tác quản lý nhà nước không bị gián đoạn, ngắt quãng ngay cả khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành.
Sự lớn mạnh của phong trào được thể hiện qua nhiều mô hình sáng tạo, mang tính đặc thù cao đã được xây dựng và nhân rộng, trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng chức năng tại cơ sở. Trong đó, Quảng Ninh đã tiên phong trên toàn quốc với mô hình "Xã, phường, đặc khu an toàn về PCCC" tại đặc khu Cô Tô; đồng thời, là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh xây dựng "Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH" tại phường Hạ Long. Cùng với đó, các mô hình gần gũi như "Hội thi Báo cháy 114" hay "Nhà tôi có bình cứu hỏa" đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.


Tại hội nghị, 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH đã được Công an tỉnh Quảng Ninh vinh danh, khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp thầm lặng mà còn là nguồn động lực để "ngọn lửa" trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.
Xây dựng thói quen phòng cháy, chữa cháy trong sinh hoạt thường ngày
Tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Vân đã nhấn mạnh thực tế rằng công tác PCCC đang đứng trước nhiều thách thức lớn, khi cháy nổ không chỉ xảy ra ở nhà xưởng, khu dân cư mà còn "len lỏi" vào từng hộ gia đình một cách âm thầm và tàn khốc. Đại tá Lê Hồng Vân khẳng định: "An toàn không phải là điều tự nhiên có được - đó là kết quả của trách nhiệm và hành động". Do vậy, việc thực hiện nghĩa vụ phòng cháy "không phải là của riêng ai, mà là trách nhiệm của cộng đồng, của toàn xã hội".
Với tinh thần đó, Công an tỉnh Quảng Ninh chính thức phát động phong trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH", kêu gọi xây dựng phong trào để mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình trở thành những hạt nhân, mỗi người dân trở thành "người chiến sỹ cứu hỏa tại chỗ" trong công cuộc phòng, chống giặc lửa.

Các sở, ban, ngành được cần chỉ đạo khắc phục dứt điểm các công trình sử dụng ngân sách nhà nước còn tồn tại vi phạm PCCC; quan tâm bố trí nguồn lực để củng cố lực lượng dân phòng, thành lập các "Tổ chữa cháy, CNCH tình nguyện" tại các địa bàn trọng điểm.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đổi mới, sáng tạo nội dung tuyên truyền, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở, công trình hiện hữu.
Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, người dân cần nâng cao ý thức tự giác, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ và khẩn trương hoàn thành khắc phục các tồn tại, thiếu sót đã được cơ quan chức năng kiến nghị.
Theo Đại tá Lê Hồng Vân, an toàn không phải là điều tự nhiên có được, đó là kết quả của trách nhiệm và hành động. Phong trào toàn dân tham gia PCCC chỉ thực sự có hiệu lực khi trở thành "văn hóa sống", "thành thói quen trong sinh hoạt thường ngày", "thành ý thức trách nhiệm" trong mỗi người.
Với sự quyết tâm vào cuộc của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng rằng phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.