Chính trị

Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn: Lòng tri ân sâu sắc của Hà Nội với nhà cách mạng tiền bối

Hà Hương 28/09/2025 16:42

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là công trình hết sức ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với nhà yêu nước, trí thức lớn, nhà cách mạng tiền bối của Đảng, của Quốc hội.

Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn được xây dựng tại khu vực Nhà thờ Thiệu Đức Đường thuộc quần thể di tích đình - chùa - miếu Bặt Chùa, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội. Đây là nơi thờ tự truyền thống của gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn; cũng chính là trụ sở làm việc của Ban Thường trực Quốc hội sơ tán trong thời gian từ tháng 12/1946 - 4/1947.

dsc_9473.jpg
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu trong Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn ngày 28/9/2025. Ảnh: Lâm Hiển

Dự án xây dựng Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn nhằm tri ân những đóng góp quan trọng của nhà yêu nước, nhà hoạt động chính trị tiêu biểu Bùi Bằng Đoàn; đồng thời nghiêm túc triển khai Đề án số 1856 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, trực tiếp là xã Ứng Thiên, dự án xây dựng Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn đã được triển khai khẩn trương, chất lượng, hoàn thành đúng kế hoạch. Công trình được thi công ngày 1/7/2025 và hoàn thành ngày 18/9/2025.

dsc_9239.jpg
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn ngày 28/9/2025. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn ngày 28/9/2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, sinh thời, cụ Bùi Bằng Đoàn (1889 - 1955) là tấm gương sáng ngời về đạo đức, trí tuệ và tinh thần phụng sự đất nước.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan lập pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cụ Bùi Bằng Đoàn đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt nền móng vững chắc cho nền dân chủ non trẻ, xây dựng Hiến pháp và pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Cuộc đời cụ Bùi Bằng Đoàn là minh chứng sinh động cho tinh thần “Đoàn kết dân tộc, lấy đại nghĩa làm trọng”, là tấm gương về một nhà trí thức đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

dsc_9305.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo xã Ứng Thiên... Ảnh: Lâm Hiển

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là công trình hết sức ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với nhà yêu nước, trí thức lớn, người con ưu tú của dân tộc, nhà cách mạng tiền bối của Đảng, của Quốc hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đây cũng là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau.

Để Khu lưu niệm thực sự phát huy được giá trị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là Ban Quản lý di tích, phối hợp chặt chẽ với gia đình, thân nhân cụ Bùi Bằng Đoàn tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục để phát huy một cách hiệu quả nhất giá trị văn hóa của Khu lưu niệm. Đồng thời, các cấp, các ngành quan tâm gìn giữ để Khu lưu niệm luôn được xanh, sạch, đẹp, văn minh, là địa chỉ văn hóa giáo dục truyền thống của địa phương.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn không chỉ là nơi để Nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh công lao và nhân cách cao quý của một nhà lãnh đạo mẫu mực, mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên quan tâm tổ chức quản lý, vận hành, chăm lo bảo dưỡng, gìn giữ và bảo vệ các hạng mục công trình, bảo đảm khu lưu niệm được duy trì trang nghiêm, bền vững.

Hà Hương