Nhập viện vì nuốt 8 con ếch sống để chữa đau lưng
Trường hợp hy hữu này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả của việc tin vào những phương thuốc truyền miệng chưa được khoa học kiểm chứng.

Theo truyền thông địa phương, cụ bà họ Trương, 82 tuổi, sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang mới đây đã phải nhập viện sau khi nuốt tám con ếch sống.
Theo đó, với niềm tin vào bài thuốc truyền miệng rằng ăn ếch sống có thể giúp giảm đau do thoát vị đĩa đệm, bà nhờ con cháu bắt giúp tám con ếch nhỏ, mỗi con chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Trong hai ngày liên tiếp, bà đã lần lượt nuốt toàn bộ số ếch này. Không lâu sau, bà bắt đầu đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bà mới kể lại toàn bộ sự việc.
“Mẹ tôi đã ăn tám con ếch sống. Cơn đau khiến bà không thể đi lại được”, con trai bà cho biết.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bà Trương bị nhiễm nhiều loại ký sinh trùng, trong đó có sán dây Sparganum - loài thường ký sinh ở ếch, rắn và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể người. “Việc nuốt ếch sống đã làm tổn thương hệ tiêu hóa và khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể”, một bác sĩ điều trị cho biết. Rất may sau hai tuần điều trị, bà đã hồi phục và được xuất viện.
Khi “bài thuốc dân gian” trở thành mối nguy
Theo các bác sĩ tại Hàng Châu, những trường hợp tương tự không phải hiếm gặp. Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi ở nông thôn Trung Quốc, vẫn tin rằng một số loài động vật có thể giúp chữa bệnh nếu được ăn sống hoặc sử dụng trực tiếp.
Bác sĩ Ngô Trung Văn cho biết, ông từng điều trị cho nhiều bệnh nhân ăn ếch sống, uống mật rắn, mật cá, thậm chí đắp da ếch lên cơ thể để chữa đau khớp hoặc bệnh ngoài da. “Trong vài năm gần đây, chúng tôi tiếp nhận nhiều ca nhiễm ký sinh trùng nghiêm trọng do các hành vi tương tự”, ông nói.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc ăn sống động vật hoang dã tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn và virus, có thể gây tổn thương gan, phổi, hệ thần kinh hoặc dẫn đến nhiễm trùng máu. Đặc biệt, các loài lưỡng cư như ếch và nòng nọc dễ mang theo nhiều loại sán nguy hiểm cho người.
Những “thần dược” không có thật
Trong y học cổ truyền Trung Hoa, một số bài thuốc sử dụng các bộ phận động vật như mật rắn, kỳ giông hay ếch được cho là có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định việc ăn sống những loài này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
Trước đó, năm 2018, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin về một phụ nữ ăn năm con ếch sống để trị thấp khớp ở chân và sau đó bị phát hiện có sán ký sinh trong ngực. Năm 2021, một người đàn ông khác cũng bị nhiễm ký sinh trùng nặng sau khi nuốt năm con ếch với hy vọng “lấy lại sức mạnh” sau chấn thương gãy xương.
Gần đây, thậm chí còn xuất hiện trào lưu ăn nòng nọc sống để chữa các bệnh ngoài da như vảy nến hay chàm, hoặc dùng kỳ giông khổng lồ làm “thần dược” trị thiếu máu và kiết lỵ. Tất cả đều không được giới y khoa thừa nhận.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý thử nghiệm các bài thuốc dân gian, đặc biệt là những phương pháp liên quan đến động vật sống. Việc điều trị bệnh cần dựa trên hướng dẫn của cơ quan y tế và các chứng cứ khoa học rõ ràng.
Câu chuyện của bà Trương chính là một lời nhắc nhở rằng niềm tin mù quáng vào “phương thuốc tự nhiên” đôi khi không chỉ vô ích, mà còn có thể đe dọa tính mạng.