Bão lắng nhưng kỷ cương không lơi: Hà Nội duy trì học trực tuyến và chào cờ online
Dù bão số 11 đã suy yếu nhanh, nhiều trường học tại Hà Nội vẫn duy trì hình thức học trực tuyến để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trên nền tảng số, không khí học tập nghiêm túc được giữ vững: các em mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, thực hiện nghi lễ chào cờ online đúng quy định trước khi bước vào tiết học đầu tuần.
Từ tinh thần “an toàn là trên hết, học tập không gián đoạn”, các nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo điều kiện thời tiết và hạ tầng của từng địa bàn. Dù sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các cơ sở giáo dục linh hoạt phương án tổ chức dạy học, có thể cho học sinh trở lại trường khi đủ điều kiện. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, nhiều trường vẫn tiếp tục lớp học online trong ngày hôm nay, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kịch bản chuyển trạng thái khi thời tiết ổn định.

Nghi lễ chào cờ đầu tuần được tổ chức trực tuyến theo khung giờ thống nhất của từng trường. Học sinh tham gia trong trang phục chỉnh tề; đội viên thiếu niên đeo khăn quàng đỏ, bật camera theo yêu cầu, thực hiện nghi thức trang nghiêm. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh, nhắc lại nội quy lớp học trực tuyến, phổ biến nội dung sinh hoạt đầu tuần, và lồng ghép nhắc nhở kỹ năng an toàn mùa mưa bão.


Đại diện trường THCS Hoàn Kiếm cho biết: "Ngay từ chiều 05/10/2025 trường THCS Hoàn Kiếm đã tập huấn lại cho GV về dạy học trực tuyến và thông báo tới CMHS chuẩn bị tốt nhất các điều kiện học trực tuyến. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc dạy và học, học sinh rất hào hứng khi tham gia. Nhờ ứng phó linh hoạt, chuyển đổi hình thức dạy học tạm thời từ trực tiếp sang trực tuyến nên nhà trường đảm bảo kế hoạch dạy học và đảm bảo tối đa sự an toàn cho học sinh cùng CBGVNV nhà trường trong ngày mưa bão.”.








Công tác nề nếp trong lớp học trực tuyến được duy trì nghiêm như học trực tiếp: học sinh vào lớp đúng giờ, bật camera theo quy định, giơ tay phát biểu, ghi chép đầy đủ và nộp bài trên hệ thống quản lý học tập; giáo viên chủ động áp dụng các phương pháp tương tác như đố nhanh, bảng con điện tử, phòng thảo luận nhóm để giữ sự tập trung và tinh thần hợp tác, đồng thời phản hồi kịp thời cuối buổi, giao nhiệm vụ rõ ràng để học sinh “giữ nhịp” tự học tại nhà.

.jpg)



Song song với đó, các trường cũng chủ động chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại khi thời tiết an toàn: rà soát cơ sở vật chất, hệ thống thoát nước, an toàn điện; bố trí dạy bù nội dung thực hành; sắp lịch kiểm tra tránh chồng chéo, giữ nguyên tắc linh hoạt nhưng thống nhất, không để học sinh thiệt thòi về quyền lợi và chất lượng học tập.