Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ về “giai đoạn leo thang mới”
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn, cho rằng việc Mỹ cân nhắc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ mở ra một “giai đoạn leo thang hoàn toàn mới” trong quan hệ giữa Washington và Moscow.
.png)
Phát biểu tại Diễn đàn ở Sochi, khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen hôm qua, 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận việc Mỹ viện trợ tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev sẽ tạo ra mối đe dọa đối với an ninh Nga. Tuy nhiên, theo ông, điều này sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường.
“Tomahawk có thể gây tổn hại cho chúng ta không? Có thể. Nhưng chúng ta sẽ bắn hạ và tiếp tục cải thiện hệ thống phòng không”, Tổng thống Nga khẳng định. “Việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ là điều không thể. Nếu diễn ra, đây sẽ là một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới trong quan hệ Nga - Mỹ”.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho biết Washington sẽ cung cấp dữ liệu tình báo cho Ukraine để tấn công các mục tiêu hạ tầng năng lượng ở sâu trong lãnh thổ Nga - động thái được xem là sự thay đổi đáng kể trong chính sách hỗ trợ của Nhà Trắng.
Wall Street Journal và Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt việc chia sẻ tình báo với Kiev, đồng thời đang cân nhắc khả năng gửi tên lửa hành trình Tomahawk. Với tầm bắn ít nhất 1.500 dặm (khoảng 2.400 km), loại vũ khí này sẽ giúp Ukraine tăng đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ảnh: Russia Today/kremlin.ru
Trả lời về phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump về việc gọi Nga là “hổ giấy”, Tổng thống Putin khẳng định, quân đội Nga “tự tin nắm thế chủ động chiến lược” và đang đạt được tiến triển trên chiến trường Ukraine.
“Nếu Nga đang chiến đấu chống cả khối NATO và vẫn tiến lên vững chắc mà lại bị gọi là "hổ giấy", vậy NATO là gì?”, ông Putin đặt câu hỏi ngược lại.
Trong những phát biểu tại Sochi, Tổng thống Putin cũng cho biết Nga đang “theo dõi sát” xu hướng mà ông gọi là “quân sự hóa ngày càng tăng của châu Âu”, đồng thời đặt câu hỏi: “Liệu đó chỉ là những lời tuyên bố, hay đã đến lúc chúng ta cần có biện pháp đối phó?”.

Câu hỏi được đưa ra trong bối cảnh, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang lên tiếng ủng hộ kế hoạch xây dựng “bức tường máy bay không người lái” dọc sườn phía Đông của khối, nhằm tăng cường phòng thủ trước Nga sau hàng loạt vụ không phận bị xâm phạm gần đây. Ý tưởng này được các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hoan nghênh, nhưng Ủy ban châu Âu hiện chưa đưa ra kế hoạch tài chính và cơ chế vận hành cụ thể.
Trong những tuần gần đây, Ba Lan, Estonia, Litva và Romania - các quốc gia thuộc EU và NATO tiếp giáp Nga - liên tiếp báo cáo các vụ xâm phạm không phận, bị cho là do máy bay hoặc máy bay không người lái của Nga. Đức, Đan Mạch và Na Uy cũng ghi nhận sự xuất hiện của các máy bay không người lái không xác định trong không phận, gây gián đoạn đáng kể đối với các sân bay và hoạt động hàng không. Nga đã lên tiếng phủ nhận liên quan đến các vụ việc này, khẳng định đây là “các cáo buộc vô căn cứ”.