Đại tướng Phan Văn Giang dự Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang
Sáng 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng đến tham dự có: nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh.
Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và gần 500 đại biểu chính thức đại diện cho 131.487 đảng viên trong toàn tỉnh cùng tham dự.
Vững vàng bước vào kỷ nguyên
.jpg)
Với Phương châm Đại hội: “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải chia sẻ, trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, trên quê hương của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được long trọng khai mạc.
.jpg)
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhận định, tỉnh An Giang đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là ứng phó với đại dịch Covid-19. Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã kiểm soát và khắc phục hậu quả đại dịch; triển khai đồng loạt, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và đạt nhiều kết quả tích cực.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên được nâng lên; hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả - nhất là sau khi thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.

Kinh tế phục hồi và tăng trưởng qua từng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ; có nhiều thay đổi tích cực; diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải còn cho rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh là dịp nhìn lại quá trình phấn đấu ở nhiệm kỳ qua, xác định vị trí của Đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển chung của đất nước. Rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đề ra mục tiêu cao hơn, giải pháp cụ thể hơn, hành động quyết liệt hơn, vì “Một An Giang”, phát triển bền vững, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong nhiệm kỳ qua, bức tranh kinh tế An Giang cũng là điểm nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân cả giai đoạn đạt 5,68%/năm. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhất là kinh tế biên mậu, kinh tế biển... GRDP bình quân đầu người tăng đều qua các năm. Tổng thu ngân sách tăng khá, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế, An Giang tập trung phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người, truyền thống cách mạng của tỉnh; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từng bước hình thành tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được tăng cường đầu tư và ngày càng hoàn thiện, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh, đạt 60%; huy động học sinh đến trường đạt kết quả cao, với tỷ lệ trẻ trong độ tuổi từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt hơn 94,5%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được ưu tiên hàng đầu, 100% trạm y tế tuyến xã có bác sĩ làm việc.

Lao động, việc làm, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả. Cụ thể, các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người có công và đối tượng chính sách được quan tâm và hỗ trợ kịp thời; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo đa chiều bền vững. Đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2020 từ 1,9% giảm còn 0,91%.
An Giang với vị trí địa lý đặc biệt, có sông, biển, núi, hải đảo, do đó, Đảng bộ An Giang tập trung xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. Tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đối ngoại quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang thực hiện 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, gồm: Công tác cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực; Tăng cường huy động, khơi thông nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và Công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm, chất lượng, số lượng nhân lực trên các lĩnh vực cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển
6 nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ An Giang thực hiện phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”. Để triển khai thành công các chủ trương, đường lối của Đảng, các nội dung của Nghị quyết, Đảng bộ An Giang quyết tâm thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Gồm:
Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược cho sự phát triển; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Phát triển tỉnh theo hướng xanh, số và hội nhập sâu, lấy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế biên mậu và phát triển du lịch làm động lực đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh.
Tổ chức, sắp xếp không gian phát triển bảo đảm phát huy vị thế chiến lược của tỉnh với vùng đồng bằng Sông Cửu Long.
Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đồng thời Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang nhất trí, đoàn kết thực hiện 3 khâu đột phá, gồm:
Tập trung phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Chú trọng phát triển du lịch biển, trọng tâm là đặc khu Phú Quốc với cơ chế đặc thù, vượt trội, trở thành đầu tàu, lan tỏa phát triển sang các vùng và các lĩnh vực khác; chú trọng phát triển các đô thị biển; ưu tiên phát triển hạ tầng cho phát triển kinh tế biển như hạ tầng giao thông, cảng biển; thúc đẩy phát triển nuôi biển.

Hai là hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng, trong đó, hoàn thiện các cao tốc kết nối vùng, cảng, sân bay Phú Quốc, Rạch Giá và nghiên cứu xây dựng sân bay tại đặc khu Thổ Châu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển các cảng biển và cảng sông đa năng, phục vụ logistics, xuất nhập khẩu và du lịch; phát triển hạ tầng số, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ba là đột phá cần được dẫn dắt bởi bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, thực hiện tốt nhiệm vụ, có quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận và đoàn kết toàn hệ thống nhằm đưa An Giang phát triển đột phá, thực chất và bền vững.
Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được
.jpg)
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ tỉnh An Giang những tình cảm thân thiết và chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sau hợp nhất không gian phát triển kinh tế - xã hội mở rộng, nguồn nhân lực dồi dào, công nghiệp phát triển mạnh, hạ tầng giao thông đồng bộ, tiềm năng du lịch, kinh tế biển phát triển nhanh, tạo điều kiện cho An Giang phát triển toàn diện cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc hai tỉnh An Giang (cũ) và Kiên Giang (cũ) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết quyết tâm cao, nắm chắc thời cơ, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành và triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đột phá phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao, nổi bật.
Cụ thể, kinh tế - xã hội đạt kết quả quan trọng, có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực; phát triển văn hóa, xã hội và con người có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực; công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố và tăng cường, quan hệ đôi ngoại không ngừng được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...
Đại tướng Phan Văn Giang cho biết: "Những kết quả đạt được sau 40 năm đổi mới và nhất là trong nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn, làm thay đổi diện mạo của tỉnh, mở rộng không gian phát triển, mang lại nhiêu nguồn lực mới để phát triển toàn diện, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025".