Quốc phòng - An ninh

An Giang: Những ngư dân điển hình, tích cực tham gia phòng chống khai thác hải sản trái phép

Hồng Anh 01/10/2025 09:02

Trên địa bàn tỉnh An Giang, thời gian qua nhiều ngư dân tiên phong trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không theo quy định. Từ sự chung tay này đã góp phần tích cực ngăn chặn tàu cá ngư dân vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài, đánh bắt hải sản trái phép...

Ngư dân Danh Phú (ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) chia sẻ, năm 1983, sau khi xuất ngũ, ông trở về địa phương vừa làm nghề biển cùng gia đình, vừa tiếp tục tham gia các hoạt động đoàn thể. Nhờ bản tính chịu khó, cộng với kinh nghiệm làm nghề biển của cha, ông truyền lại, đời sống gia đình ông Danh Phú ngày một khấm khá. Dù vậy, ông luôn sống chan hòa với bà con trong xóm nên được mọi người quý mến.

Từ đó những phần việc do ông Danh Phú phát động luôn được bà con hưởng ứng. Mỗi năm, ông Danh Phú đã đứng ra vận động, cũng như tự nguyện hỗ trợ gần 500 triệu đồng cùng địa phương giúp đỡ nhiều hộ gia đình nghèo vươn khơi bám biển…

1 (3)
Ông Danh Phú (giữa) tham gia phát tờ rơi, đọc thư của UBND tỉnh về kêu gọi mọi ngư dân tham gia chống khai thác IUU. (Ảnh: Tiến Vinh)

Thượng tá Danh Tâm, Chính trị viên Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: “Trong nhiều năm qua, nhất là từ khi Ủy ban Châu âu cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta, ông Phú phát huy tối đa vai trò của một người dân có trách nhiệm với biển, đảo quê hương. Ông đã hỗ trợ 2 tàu tham gia lực lượng Dân quân biển, một tàu cùng địa phương tham gia Đội phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, một tàu cùng với lực lượng Biên phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật trên biển, nhất là các các nội dung về chống khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài”.

Mộ trường hợp khác là ngư dân Võ Ngọc Thu, năm nay đã gần 80 tuổi, có hơn 50 năm làm nghề biển tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Do ông Thu thường xuyên quan tâm, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong đánh bắt hải sản nên được bà con ngư dân quý trọng. Ngoài ra, ông Thu còn là một trong những chủ tàu tích cực đi đầu trong các phong trào của địa phương và đồn Biên phòng Lình Huỳnh phát động.

Nhận xét về ông Thu, cán bộ Biên phòng Lình Huỳnh cho biết, ông Thu có kiến thức về pháp luật, ông tích cực tham gia vào hoạt động tuyên truyền chống khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài cho bà con ngư dân. Từ đó, nhiều năm qua, ông được xem là một trong những ngư dân tiêu biểu, luôn đi đầu trong tuyên truyền pháp luật cho bà con trên địa bàn xã Hòn Đất…

2 (3)
Ông Võ Ngọc Thu, căn dặn tài công, ngư phủ của mình trước lúc ra khơi phải đảm bảo an toàn và không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. (Ảnh: Tiến Vinh)

“Mình là cựu chiến binh và tuổi cao rồi nên mình phải gương mẫu, tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương và lực lượng Biên phòng phát động. Nhà tôi có tàu nên khi địa phương cần dùng vào nhiệm vụ, bản thân tôi sẵn sàng hỗ trợ. Tôi cũng luôn dặn dặn con cháu phải dùng các ngư, lưới cụ đúng quy định, không được dùng chất độc, chất nổ để đánh cá và tuyệt đối không được sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trộm hải sản”, ông Võ Ngọc Thu, chia sẻ.

Hay tấm gương cần cù lao động, yêu nghề biển như ông Bùi Tấn Lượng (55 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc). Ông Lượng quê ở Đồng Tháp, ra Phú Quốc làm ngư phủ cho các tàu cá cách đây hơn 20 năm. Do bản tính cần cù, giỏi đi biển nên ông đã gắn chặt với nghề biển. Ông lấy vợ, sinh con, lập nghiệp trên đảo Phú Quốc. Từ đó, ông Lượng xem Phú Quốc như là quê hương thứ 2 của mình.

3(1).jpg
Ông Bùi Tấn Lương, kêu gọi bà con ngư dân tích cực tham gia vào công cuộc chống khai thác IUU. (Ảnh: Tiến Vinh)

Từ khi ổn định cuộc sống, ông Lượng đã góp công, góp sức, tiền của, phương tiện, cùng với Bộ đội Biên phòng, các lực lượng, chính quyền địa phương tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Trong công việc hậu cần nghề cá, ông thường xuyên gặp gỡ các tàu đánh bắt hải sản ngoài khơi, khi thuận lợi, ông Lượng hay tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân, chủ tàu, tài công…

Trước tình trạng ngư dân ta vi phạm vùng biển các nước khai thác trộm hải sản tăng, dẫn đến việc Ủy ban Châu âu cảnh báo thẻ vàng, ông Lượng mạnh dạn đứng ra chung tay, góp tiếng nói để cùng với lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ban hỉ huy đồn Biên phòng Thổ Châu, phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4, tuyên truyền chống khai thác IUU. (Ảnh: Tiến Vinh)
Ban hỉ huy đồn Biên phòng Thổ Châu, phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4, tuyên truyền chống khai thác IUU. (Ảnh: Tiến Vinh)

Ông Lượng đã ủng hộ hàng chục triệu đồng cho lực lượng Biên phòng, in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp… tuyên truyền chống khai thác IUU. Phần ông, tự mua ảnh Bác, cờ Tổ quốc, tặng bà con ngư dân, nhằm động viên mọi người trước lúc vươn khơi bám biển, đánh bắt đúng quy định.

Trên đây chỉ là 3 trong rất nhiều những ngư dân có trách nhiệm trên vùng biển Tây Nam trong công tác phòng chống khai thác IUU. Với tấm lòng yêu biển, có trách nhiệm với cộng đồng, trong suốt những năm qua. Chính những bà con ngư dân này là những đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, vì sự sống còn của ngành thủy sản nước Việt Nam.

Với những đóng góp đáng kể của mình vào công tác tuyên truyền pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi hải sản, những việc làm của ông Danh Phú, ông Thu và ông Lượng đang góp phần tích cực vào lời hiệu triệu của Đảng, Nhà nước trong việc kêu gọi ngư dân tích cực tham gia công tác phòng chống khai thác IUU. Với những việc làm ý nghĩa đó, những ngư dân này xứng đáng được lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể các cấp tặng nhiều bằng, giấy khen, cùng nhiều giấy chứng nhận, danh hiệu về những thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Hồng Anh