Khoa học - Công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành

Nhật Anh 29/09/2025 22:44

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, đồng thời khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I.

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ nhất ngành khoa học và Công nghệ với 6 định hướng lớn.

img_2151.jpeg
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ nhất, phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số.

Thứ hai, xây dựng năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược theo tinh thần Make in Vietnam.

Thứ ba, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, xây dựng hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực của Bộ, bao gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bưu chính, viễn thông, hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và năng lượng nguyên tử, trong đó đặc biệt chú trọng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, gắn với chủ quyền số và vị thế số của Việt Nam.

Thứ năm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tập trung vào giải quyết bài toán chiến lược của đất nước, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị quốc gia, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP hai con số.

Thứ sáu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công việc của một bộ, không chỉ là sự nghiệp của một ngành, mà là sự nghiệp chung của quốc gia, của toàn dân tộc.

Nhật Anh