Đời sống

Thanh Hóa: Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Đào Cảnh 29/09/2025 16:57

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhiều ngày qua xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kèm theo gió giật mạnh. Đến ngày 29/9, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa bàn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại vùng trũng, ven sông, suối đang hiện hữu, đòi hỏi sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của các cấp, các ngành.

Sơ tán hàng ngàn hộ dân khỏi khu vực sạt lở

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế.

157d1105707t1800l1-157d1105704t1806.jpg
Điểm sạt lở tại tuyến đường Sơn Thủy - Na Mèo

Thực tế đến sáng ngày 29/9, nhiều, tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Tại huyện Quan Sơn (cũ), tuyến đường liên xã Sơn Thủy - Na Mèo xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng với hàng trăm khối đất đá từ sườn núi đổ xuống, vùi lấp đoạn qua bản Bo Hiềng, khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Ở xã Tam Lư, mưa to làm ngập 3 tuyến tràn giao thông và gây sạt lở ta luy dương, buộc lực lượng chức năng phải trực chốt 24/24, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại.

Cùng thời điểm, tại xã Hồi Xuân, quốc lộ 15 bị ngập sâu nhiều đoạn, đặc biệt từ thôn 5 xuống thôn 7, thôn 2 và đoạn Hang Đóc (thôn Mướp). Hai điểm sạt lở ta luy dương ở Km55+440 và Km57 cũng gây ách tắc giao thông, đe dọa an toàn cho người và phương tiện.

157d1153614t1800l1-157d1153611t1805.jpg
Cầu Sơn Thủy nằm trên Quốc lộ 16 tại lý trình Km89+580 qua bản Chung Sơn đang bị hư hỏng nặng.

Còn ở xã Vạn Xuân, mưa và gió lốc làm tốc mái nhà 2 hộ dân, đồng thời gây ngập, cô lập tại 4 thôn: Nhồng, Quạn, Khằm, Hang Cáu. Tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trong khi đó, xã Mậu Lâm phải khẩn trương di dời 48 hộ, 154 khẩu khỏi vùng nguy hiểm; 44 hộ với 174 nhân khẩu ở thôn Phú Sơn vẫn bị cô lập do nước lũ dâng cao, 10 ngầm tràn trên các tuyến đường bị nước chảy xiết.

Xã Vân Du cũng rơi vào tình trạng tương tự với 11 điểm ngập lụt cục bộ, 7 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Đặc biệt, nhiều thôn bị cô lập, như Đồng Phú, Bái Đang, Tiên Hương, Vân Du với tổng cộng hàng chục hộ không thể đi lại do đường giao thông bị ngập sâu, xói mòn hoặc nước chảy xiết.

Xã Sơn Điện ghi nhận tình hình đáng lo ngại khi đã tổ chức sơ tán tới 70 hộ, 313 khẩu tại các bản Xa Mang, Tân Sơn, Nhà, Na Nghịu, Ngàm - nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

157d1110939t1800l1-157d1110937t1809.jpg
Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại những điểm sạt lở và ngập sâu.

Không chỉ vùng núi, khu vực hạ lưu các sông lớn cũng chịu thiệt hại nặng. Tại xã Kim Tân, mực nước sông Bưởi lúc 7 giờ ngày 29/9 tại trạm thủy văn Kim Tân đo được là 6,7m. Mưa lớn làm sạt lở 1 điểm tại thôn Bùi, UBND xã đã hỗ trợ 1 hộ dân với 6 khẩu sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài ra, bờ sông Bưởi thuộc thôn Đa Đụn xảy ra 2 điểm sạt lở, chiều dài 30m/điểm gây mất an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, đường tỉnh lộ 523 đoạn qua xã Kim Tân ngập khoảng 100m, chiều sâu 60cm. Mưa lớn cũng gây nghiêng đổ trên 5ha lúa mùa chưa thu hoạch và làm gãy đổ nhiều cây xanh chắn ngang các tuyến đường tỉnh, đường liên thôn. Hiện UBND xã đang huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp tại các thôn Thạch Toàn, Đa Đụn, Định Tường, Định Hưng, Xuân Thành... để bảo đảm giao thông, giữ an toàn cho người dân.

Công an phường Quảng Phú hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc
Thanh Hóa đã tổ chức di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn.

Xã Minh Sơn báo cáo có 1 hộ dân bị tốc mái, 7 tuyến đường ngập sâu, nhiều diện tích lúa, cây cối và cột điện bị hư hỏng. Ở xã Hoằng Châu, toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản ngoại đê và hơn một nửa diện tích nội đê bị ngập. Chính quyền xã đã chủ động sơ tán 218 hộ dân nuôi trồng thủy sản ngoại đê từ tối 28/9.

Tại xã Sơn Thủy, đến 11h giờ 30 ngày 29/9, chính quyền đã tổ chức sơ tán, di dời 12 hộ/37 khẩu ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống bão số 10 (bão Bualoi), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thông tin: Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão và hoàn lưu của bão. Đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã sơ tán 4.473 hộ với trên 17.000 nhân khẩu sinh sống trong vùng mép nước, vùng trũng thấp, vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương ven biển đã sơ tán hơn 200 người khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Các hồ chứa, hồ chứa nước Cửa Đạt và hồ thủy điện Trung Sơn, đang được vận hành đúng quy trình, chủ động xả hạ thấp mực nước để đón lũ. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, dự trữ nhu yếu phẩm tại các khu dân cư, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực thực phẩm trong trường hợp xảy ra tình trạng chia cắt các khu vực dân cư trong nhiều ngày. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương đặt tại xã Hồi Xuân để chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình mưa lũ tại các xã miền núi có thể gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Công tác đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt được thực hiện có hiệu quả, tỉnh đã trang cấp 75 điện thoại vệ tinh cho các địa phương ở vùng trọng điểm, lực lượng vũ trang sẵn sàng các phương tiện liên lạc chuyên dụng phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó với bão.

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây và Tây Bắc để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Vận động, thuyết phục, kiên quyết di dời người dân đúng kế hoạch

Trong ngày 29/9, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại các tuyến đê xung yếu, các địa phương khu vực ven sông để kiểm tra thực địa, kịp thời chỉ đạo phương án ứng phó với mưa lũ.

Tại xã Triệu Sơn và Trung Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, tổ chức tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là các tuyến đê xung yếu đã từng xảy ra sự cố do ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua, do đó, các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với bão số 10; triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, nhất là những vị trí đê xung yếu. Cùng với đó, các địa phương chuẩn bị các phương án, duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, kịp thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

150d1141933t11147l1-150d1141929t1117.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực tế tại các tuyến đê xung yếu.

Kiểm tra tình trạng 30 hộ dân có nguy cơ cao bị ngập nước tại thôn Tân Ấp, xã Trung Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án ứng phó; quan tâm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, bảo đảm sinh hoạt và sức khỏe cho người dân. Đồng thời có phương án huy động lực lượng, phương tiện di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Ngoài chủ động triển khai “4 tại chỗ”, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, phối hợp với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các phương án phòng, chống bão.

Tại các xã khu vực ven sông Chu như: Xuân Tín và Xuân Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là “không được để người dân bị động khi nước sông Chu dâng cao”. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Xuân Tín cần tổ chức ứng trực, theo dõi mực nước để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Trước hết, xã cần triển khai huy động tối đa lực lượng tại chỗ, chuẩn bị sẵn phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu và xây dựng kịch bản di dời dân theo từng cấp báo động. Chủ động di dời dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn khi nước sông Chu dâng cao.

147d1130826t11000l1-147d1130415t1109.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh kiểm tra thực địa tại các xã ven sông Chu.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Xuân Tín phải nắm chắc số hộ, số nhân khẩu, lên phương án di dời cụ thể đến từng thôn, từng hộ. Phải huy động tối đa lực lượng tại chỗ, lấy tinh thần “4 tại chỗ” làm nguyên tắc hành động, tuyệt đối không được chủ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang ở cơ sở phải bám sát địa bàn, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Tại xã Xuân Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền xã Xuân Hòa cần phải có kịch bản chi tiết cho từng tình huống, không chỉ dừng ở con số trên giấy. Cán bộ, đảng viên phải xuống từng thôn, từng hộ, vận động, thuyết phục và kiên quyết thực hiện di dời đúng kế hoạch, không để chậm trễ. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý việc chuẩn bị địa điểm tập trung tại các nhà cao tầng, trường học, nhà văn hóa trong vùng an toàn, đồng thời bố trí nhu yếu phẩm, thuốc men đầy đủ, không để người dân thiếu thốn lương thực, thực phẩm khi sơ tán.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động phương tiện xe tải, thuyền máy, áo phao và chuẩn bị đủ vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên được huy động trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Đào Cảnh