Nghệ An phòng, chống bão số 10 - BualoiĐặt an toàn người dân lên trên hết
Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi độ ẩm đất gần bão hòa. Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ nhanh của bão số 10 (Bualoi), cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp, sẵn sàng phương án di dời dân tại vùng xung yếu, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Diễn biến phức tạp, khẩn trương ứng phó
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, nhiều điểm đo mưa vượt trên 200mm, độ ẩm đất đạt ngưỡng bão hòa, nguy cơ sạt lở, ngập úng diện rộng hiện hữu. Trước tình hình đó, chính quyền cơ sở đồng loạt triển khai phương án ứng phó.
Tại phường Thành Vinh, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Sỹ Diệu cho biết kế hoạch di dời đã sẵn sàng, đặc biệt tại chung cư Quang Trung cũ - điểm nguy cơ cao. Tại phường Vinh Hưng, khoảng 40 hộ dân ở các khối 5, 7, 13 và 14 nằm trong vùng nguy hiểm đã được thông báo và tổ chức sơ tán đến nơi an toàn. Ở phường Vinh Phú, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thế Thân cho biết, địa phương đã phối hợp với Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) bố trí điểm tránh trú an toàn.

Ngành giáo dục cũng nhanh chóng vào cuộc. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Trọng Hoàn thông tin: Toàn bộ trường học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 29/9 để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp, không để bị động, bất ngờ.
Ở vùng biển, Công an xã Trung Lộc đã kêu gọi tàu thuyền khẩn trương về nơi tránh trú, đồng thời hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản gia cố lồng bè, neo đậu an toàn. Đến chiều 27/9, công tác ứng phó cơ bản hoàn tất... Tại các huyện miền núi, lực lượng chức năng đã tăng cường xuống cơ sở, phối hợp chính quyền vận động Nhân dân cảnh giác, sẵn sàng di dời khi có lệnh.
Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng trực 100% quân số, triển khai phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, hành động theo khẩu hiệu “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”... Lực lượng công an phối hợp quân đội, biên phòng chủ động cứu hộ, phân luồng giao thông, bảo vệ công trình trọng điểm, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.
Ở các vùng ven sông, ven biển, hình ảnh bà con tất bật chằng chống nhà cửa, che chắn chuồng trại, di chuyển đồ đạc lên cao, đưa trẻ em đến điểm tránh trú an toàn cho thấy tinh thần cảnh giác và sự chủ động lan tỏa đến từng gia đình.
Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ
Theo cảnh báo mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, bão số 10 di chuyển rất nhanh, gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển. Nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều khu vực rất cao, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 1.
Trước tình hình khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành công điện, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ. Nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước 15 giờ ngày 28/9. Công điện nhấn mạnh: an toàn tính mạng Nhân dân phải đặt lên trên hết, đặc biệt với người già, trẻ em, học sinh và đối tượng yếu thế. Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Đồng thời, kiên quyết cấm tàu thuyền ra khơi, sơ tán khẩn cấp người dân trên lồng bè, chòi canh về nơi an toàn.
Trong bối cảnh ấy, lực lượng quân đội phát huy vai trò nòng cốt. Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Toàn lực lượng theo dõi sát tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, rà soát kế hoạch phù hợp thực tế, triển khai lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tới từng cán bộ, chiến sĩ và người dân; hiệp đồng chặt chẽ với công an, biên phòng, dân quân tự vệ và các đơn vị đóng quân trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng cơ động giúp dân khi có lệnh.
Cùng với quân đội, các ngành, đơn vị khác cũng nhận nhiệm vụ cụ thể. Ngành nông nghiệp bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, hỗ trợ Nhân dân thu hoạch nông sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Ngành giao thông, công thương gia cố hệ thống điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông thông suốt. Ngành giáo dục, y tế tăng cường bảo vệ cơ sở vật chất, an toàn trường học, bệnh viện. Công an, biên phòng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giữ vững an ninh trật tự, kiểm soát tàu thuyền trên biển, hướng dẫn dân vào nơi tránh trú.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được yêu cầu cung cấp dự báo chính xác, kịp thời; báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa bão đến từng hộ dân... Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn khẩn, yêu cầu triển khai phòng chống bão từ sớm, từ xa. Các địa phương ven biển, miền núi phải chủ động gia cố hạ tầng, nhà cửa, đê điều, hỗ trợ Nhân dân thu hoạch nông sản để giảm thiệt hại.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo, kịp thời chỉ đạo, triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho Nhân dân.
Nhấn mạnh đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh; chủ động ứng phó ở mức cao nhất, đặt an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; đặc biệt người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế.