Địa phương

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ IRực sáng hơn với khát vọng sánh vai cùng các đô thị lớn

Hải An 28/09/2025 06:14

Hải Phòng hôm nay đã “rộng hơn về không gian, dài hơn về tầm vóc, rực sáng hơn với khát vọng sánh vai cùng các đô thị lớn của khu vực và thế giới”.

Thành phố đang có nền tảng quan trọng tự tin tiến bước: Đảng bộ, chính quyền và người dân đoàn kết một lòng; cơ chế chính sách vượt trội; hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực chất lượng cao; môi trường sống an toàn, môi trường đầu tư cạnh tranh hàng đầu cả nước, trên hết là truyền thống anh hùng, bản lĩnh kiên cường của thành phố Cảng và bề dày văn hiến xứ Đông.

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu trong phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sáng 27/9.

Đi đầu xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: đây là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn mình, đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của cả nước, đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, bão Yagi, thiên tai và biến động an ninh, thương mại toàn cầu, cùng tác động sâu rộng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng bộ, chính quyền và người dân Hải Phòng - Hải Dương đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; kiên định mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng cao, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách. Đặc biệt, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc và vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được UNESCO vinh danh Di sản thế giới, nâng tầm vị thế, hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng trên bản đồ quốc tế; quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đối ngoại được mở rộng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Duy Thính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Duy Thính

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Lê Ngọc Châu trình Đại hội đã nhấn mạnh những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ qua. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới ban hành nghị quyết theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, đạt nhiều kết quả nổi bật, luôn trong tốp đầu cả nước. Xây dựng chính quyền điện tử nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”

Cơ bản đồng ý, đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại như trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 điểm: tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân được hun đúc và thôi thúc không ngừng nghỉ; tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 11,39%/năm. Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa; hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo, cảnh quan đô thị, nông thôn và đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, liên tục trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Phát huy truyền thống của thành phố Cảng anh hùng và những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo đà, tạo lực, tạo bước phát triển mới, đột phá, phát triển nhanh hơn, chắc chắn và bền vững hơn, xây dựng Hải Phòng theo phương châm 12 chữ: “Đoàn kết - Giàu mạnh - Hiện đại - Phồn vinh - Văn minh - Hạnh phúc”, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa - hài hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống, góp phần đắc lực, hiệu quả hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, người dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”.

Nền tảng quan trọng để tự tin tiến bước

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực đã tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của thành phố Hải Phòng, với vị thế và trách nhiệm lớn lao hơn, xứng đáng là cực tăng trưởng chiến lược phía Bắc của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định mục tiêu đến năm 2030: “Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển… Đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đã xác định 29 chỉ tiêu chủ yếu, 5 đột phá chiến lược và 11 nhiệm vụ, giải pháp then chốt, là trụ cột cho mô hình phát triển của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14% được Đại hội khẳng định bằng sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động cao nhất.

Phía trước là chặng đường nhiều thử thách. Hải Phòng hôm nay đã “rộng hơn về không gian, dài hơn về tầm vóc, rực sáng hơn với khát vọng sánh vai cùng các đô thị lớn của khu vực và thế giới”. Thành phố đang có nền tảng quan trọng để tự tin tiến bước: Đảng bộ, chính quyền và người dân đoàn kết một lòng; cơ chế chính sách vượt trội; hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực chất lượng cao; môi trường sống an toàn, môi trường đầu tư cạnh tranh hàng đầu cả nước và trên hết là truyền thống anh hùng, bản lĩnh kiên cường của thành phố Cảng và bề dày văn hiến xứ Đông - Bí thư Thành ủy khẳng định.

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030; theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa I phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ý thức sâu sắc đây vừa là vinh dự to lớn, vừa là trọng trách cao cả trước Đảng, Nhà nước và người dân; niềm tin và sự kỳ vọng này không chỉ dành cho cá nhân mà còn gửi gắm vào tập thể lãnh đạo, được vinh dự giao sứ mệnh đưa Hải Phòng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với tầm nhìn xây dựng thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng; theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vũ Hồng Hiên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hải An