Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khẳng định vị thế của Cần Thơ là trung tâm và động lực phát triển của vùng

Phạm Thúy 27/09/2025 11:25

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được, do đó, yêu cầu đặt ra đối với thành phố phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác, khẳng định vị thế của trung tâm và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 27/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

bv1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Thành phố đã được tiến hành công phu, bài bản, nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

"Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ là sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và ý chí quyết tâm mới, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ. Cần Thơ khẳng định vị thế của trung tâm và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

bv2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ trước đây, nay là thành phố Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức chà
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Trong đó, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng trước đây đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng đạt 312.621 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân 7,41%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 105 nghìn tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,74%. Nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, cầu, cảng biển, sân bay quốc tế được mở rộng, triển khai.

Giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vai trò trung tâm của vùng; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được chú trọng, bước đầu khẳng định vị trí trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực. Khoa học công nghệ được quan tâm.

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao vị thế, uy tín của thành phố và thu hút các nguồn lực bên ngoài.

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp từng bước được nâng cao. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường.

z7054856588091_539176cb4e4100a7e2eb6951c29011dc.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đạt yêu cầu; trình độ năng lực một bộ phận đảng viên và cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện, sâu sát; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa được quan tâm đúng mức; có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn, kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ và Nhân dân thành phố; một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra; cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố chưa được phát huy, vị thế trung tâm của thành phố trong vùng chưa được khẳng định rõ. Cải cách hành chính chưa quyết liệt, giải ngân đầu tư công còn chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu tính kết nối, chưa phát huy tốt hạ tầng giao thông hàng không, đường thủy. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khoa học - công nghệ còn hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, yếu kém để có những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

Đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, cảng biển, văn hóa sông nước đặc sắc, người dân năng động, nghĩa tình.

z7055323606026_53534fceca028fe45982656d9ade3cbe.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

"Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với thành phố phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đảng bộ thành phố phải có tầm nhìn không chỉ trong một vài năm hay một nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn, dài hạn hơn, với cách làm, bước đi phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

db3(1).jpg
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nêu một số yêu cầu trọng tâm đối với Đảng bộ thành phố trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của thành phố.

"Đảm bảo sự đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Quán triệt sâu sắc quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Lựa chọn, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đủ đức, đủ tài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ trẻ. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Cùng với đó, thành phố vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn công tác cán bộ ở những vị trí còn thiếu; thu hút người tài cống hiến cho thành phố; chủ động rà soát, điều chỉnh, sắp xếp “đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ”. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, không để thiếu cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã để bảo đảm phục vụ nhân dân tốt nhất.

001.jpg
Các đại biểu dự Đại hội

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố thực hiện đồng bộ, quyết liệt 7 Nghị quyết rất quan trọng được Bộ Chính trị ban hành trong 9 tháng qua. Đảng bộ thành phố cần có chương trình hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả 7 Nghị quyết này trong cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể.

Thành phố Cần Thơ nghiên cứu kiến nghị Trung ương tổng kết Nghị quyết 59 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, nhất là đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, học tập mô hình phát triển các thành phố lớn ở trong nước, khu vực và quốc tế; Cần Thơ phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tập trung cao độ để phát triển kinh tế, chú trọng liên kết vùng; chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy mạnh mẽ lợi thế về sân bay quốc tế, cảng biển, đường thuỷ, đường cao tốc, khai thác không gian phát triển mới, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến nông - thủy sản công nghệ cao, dịch vụ thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ của vùng và cả nước.

Phát triển mạnh du lịch đặc thù, quảng bá thương hiệu “Cần Thơ - đô thị sông nước”; khai thác bản sắc văn hoá sông nước, trở thành điểm đến quốc tế. Thực hiện đồng thời phát triển đô thị và phát triển nông thôn, phải được quy hoạch, bài bản, tạo chỉnh thể thống nhất, phát triển cân bằng, hài hòa, bổ sung hỗ trợ nhau.

db2(1).jpg
Các đại biểu dự Đại hội

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, ổn định để phát triển bền vững.

Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước mắt là phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

"Đặc biệt, cả hệ thống chính trị của thành phố cần nghiên cứu, quán triệt tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới - Kết hợp dân chủ, kỷ cương, pháp quyền - Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về: chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục thông tin về Đại hội

Phạm Thúy