Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Thượng viện Thái Lan
Chiều 26/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Thượng viện Thái Lan Boonchan Nuansai.

Chào mừng Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Thượng viện Thái Lan Boonchan Nuansai đến thăm, làm việc tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm lần này, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan đang ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng tin tưởng, sự hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, sẽ góp phần xây dựng hệ thống pháp lý hiện đại, công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền con người của hai quốc gia.

Bày tỏ vui mừng sang thăm, làm việc tại Việt Nam và đến thăm Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Boonchan Nuansai nhận thấy, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian qua phát triển tốt đẹp; trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả. Đồng thời, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong những năm vừa qua.
Giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban là một trong 8 cơ quan chuyên môn của Quốc hội Việt Nam. Thời gian qua, Ủy ban đã tham mưu, giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức lại bộ máy.

Đồng thời, khẳng định, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Việt Nam mong muốn đồng hành, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Thượng viện Thái Lan cũng như các cơ quan của Thượng viện và Hạ viện Thái Lan, đóng góp thiết thực cho quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Boonchan Nuansai cho biết, Quốc hội Thái Lan bao gồm Thượng viện và Hạ viện. Khi Hạ viện đã thông qua một dự thảo luật thì dự thảo luật này sẽ tiếp tục được trình Thượng viện xem xét; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra thêm một bước nữa đối với dự thảo luật này.
.jpg)
Sau khi tiến hành xem xét, thẩm tra, nếu có nội dung nào cần thay đổi, bổ sung thì dự thảo luật sẽ được gửi lại để các nghị sĩ của Hạ viện điều chỉnh. Trong trường hợp các nghị sĩ của Hạ viện không nhất trí với ý kiến của Thượng viện thì sẽ thành lập một Ban công tác làm việc giữa Hạ viện và Thượng viện để cùng trao đổi và đi đến thống nhất chung.
Trên tinh thần trao đổi cởi mở và hợp tác, hai bên đã cùng chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm quý báu về hoạt động lập pháp, cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với cả hai Ủy ban trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.
.jpg)
Hai Chủ nhiệm Ủy ban nhất trí tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai Ủy ban thông qua các hình thức đa dạng như: trao đổi đoàn công tác; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các cán bộ nghiên cứu, chuyên viên giúp việc của 2 Ủy ban thông qua các khóa tập huấn chuyên sâu, học hỏi lẫn nhau; tổ chức tọa đàm, hội thảo trực tuyến về các chủ đề cùng quan tâm; cùng với các cơ quan khác của Quốc hội thực hiện việc hỗ trợ, hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn nghị viện đa phương.

.jpg)
