Hoạt động chính quyền

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030: Xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

{Bảo Ngân - Thanh Bình} 25/09/2025 15:03

Sáng 25/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể . Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

unnamed (3)
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh Bảo Ngân

Cùng dự Đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Nguyễn Hoàng Anh; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Quốc Đoàn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…

img_7511.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Bảo Ngân

Về phía tỉnh Lạng Sơn có: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Văn Nghiệm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh Toàn và 398 đại biểu, đại diện cho hơn 71.000 đảng viên của 69 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

unnamed (2)
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Bảo Ngân

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tự tin vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn phát triển mới.

img_7530(1).jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Bảo Ngân

Đưa Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

unnamed (1)
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Văn Nghiệm phát biểu khai mạc Đại hội.
Ảnh: Bảo Ngân

Nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giúp Lạng Sơn đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Văn Nghiệm cho rằng, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc, tỉnh Lạng Sơn cũng đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng đồng thời sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển mới toàn diện, vững chắc hơn.

Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2030, tạo tiền đề phát triển cho 10- 20 năm tới, gắn với những dấu mốc quan trọng: 100 năm thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội của đất nước ta và kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn.

Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng về Đại hội với niềm tin sâu sắc và đặt kỳ vọng rất lớn vào sự thành công của Đại hội. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Văn Nghiệm đề nghị, đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, ý thức được vinh dự và trách nhiệm to lớn của mình, làm việc nghiêm túc với phong cách và tư duy đổi mới, tham gia tích cực, có hiệu quả cao nhất vào các nội dung, chương trình Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Kinh tế cửa khẩu, thương mại tiếp tục phát huy vai trò kinh tế mũi nhọn

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu đề ra.

unnamed.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Bảo Ngân

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, duy trì đà tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện; nhiều dự án đầu tư lớn được triển khai kết nối với các khu kinh tế cửa khẩu, liên vùng, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh, tạo cơ sở, tiền đề đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế của tỉnh thời gian tới.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên; nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Công tác cải cách tư pháp triển khai thực hiện tích cực. Hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả, quan hệ đối ngoại được mở rộng, năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền. Chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được nâng lên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng nền nếp, hiệu quả, chuyển biến rõ nét.

img_7519.jpg
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của các xã.
Ảnh: Bảo Ngân

Việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát huy được hiệu quả. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đổi mới mạnh mẽ, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, nhạy bén trong nắm bắt, phân tích, đánh giá tình hình; kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Lạng Sơn xác định bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen thách thức. Trong đó, Lạng Sơn có điều kiện vươn lên trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, xuất phát điểm kinh tế còn thấp, hạ tầng chưa đồng bộ, quy mô kinh tế còn nhỏ, năng suất lao động thấp, chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo thấp,… là những trở ngại lớn đòi hỏi toàn Đảng bộ tỉnh phải có chiến lược đột phá, phát triển bền vững, toàn diện và hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Lạng Sơn sẽ tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân; đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đô thị; tái cơ cấu nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế cửa khẩu năng động, hiện đại; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tạo đà phát triển nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Tỉnh cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 111.100 tỷ đồng; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,7 - 0,75; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt trên 60%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt trên 95%; toàn tỉnh có 3.000 căn nhà ở xã hội; 100% chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 65%...

DSC00198 (1)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu trình bày báo cáo kiểm điểm
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh Bảo Ngân

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu đã trình bày nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã bám sát các nguyên tắc, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện trên các mặt công tác, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Xây dựng Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Bộ chính trị chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

img_7502.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ảnh: Bảo Ngân

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn trong việc đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế của tỉnh như đã nêu trong Báo cáo chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích, đánh giá rõ hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm, để chỉ đạo, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cơ bản thống nhất với những nội dung nêu trong Báo cáo chính trị cùng với quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được thể hiện trong chủ đề Đại hội đó là: "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; huy động mọi nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng phát triển; xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ".

Đồng thời, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh thêm một số vấn đề về tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư như triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; về phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về phát triển kinh tế tư nhân; về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

img_7508.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII.
Ảnh: Bảo Ngân

Cùng với đó, Lạng Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các “điểm nghẽn” từ thể chế, chính sách đến tổ chức thực hiện; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, sức hấp dẫn và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị, Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế, xã hội. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển công nghiệp hiện đại, đưa công nghiệp trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Quan tâm thúc đẩy các động lực mới về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo thêm dư địa và động lực phát triển bền vững trong dài hạn. Phát triển mạnh mẽ kinh tế cửa khẩu, xây dựng Lạng Sơn trở thành trung tâm logistics, đầu mối xuất nhập khẩu quan trọng của cả nước, tạo động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Cùng với đó, Lạng Sơn phải giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. Trong đó hết sức coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng con người Lạng Sơn phát triển toàn diện.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là ở các khu vực nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ưu tiên xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Khai thác hợp lý các giá trị địa chất, cảnh quan, văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững. Đẩy mạnh liên kết vùng, thu hút đầu tư các dự án du lịch quy mô lớn, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch văn hóa và trải nghiệm di sản địa chất.

Tại Đại hội, đại biểu nghe tham luận về nội dung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, các đô thị, khu, cụm công nghiệp, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

img_7503(1).jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh Bảo Ngân

Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, thảo luận và biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, báo cáo danh sách đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XVII chuẩn bị, tiến hành thảo luận Đề án nhân sự và tiến hành ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

+ Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành thảo luận tại tổ; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tiếp tục tham luận, thảo luận tại hội trường; công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

{Bảo Ngân - Thanh Bình}