Diễn đàn Quốc hội

Tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội

Anh Thảo 24/09/2025 11:56

Cho ý kiến về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV và Khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các báo cáo cần làm rõ những nội dung nào chưa hoàn thành để tiếp tục thực hiện với thời hạn, yêu cầu cụ thể. Đồng thời, phải bám sát quan điểm luật, nghị quyết đã ban hành, nghị định, thông tư đã có để tổ chức thực hiện cho hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, các cơ quan báo cáo về việc thực hiện 16 nghị quyết của nhiệm kỳ Khóa XIV và Khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn. Trong đó, có 9 nghị quyết về giám sát chuyên đề và 7 nghị quyết về chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Qua nghiên cứu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, báo cáo của Chính phủ và các cơ quan cần rà soát, khu trú những nội dung lớn có liên quan đến kinh tế - xã hội, đến người dân. Ông cho biết, “ở giai đoạn đầu, chất vấn nêu vấn đề thì các cơ quan, địa phương đã trả lời bằng văn bản, chỉ ra phương pháp, nhưng để tổ chức thực hiện dứt điểm thì còn khá nhiều nội dung”.

Dẫn các nghị quyết chuyên đề của Quốc hội như: Nghị quyết số 99/2019/QH14 về phòng cháy và chữa cháy, Nghị quyết số 82/2019/QH14 về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, Nghị quyết số 61/2022/QH15 về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030..., Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, cần đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết này còn những tồn tại gì. Nêu thực tế còn nhiều tồn tại trong công tác đất đai, quy hoạch, nhà ở xã hội, phòng cháy, chữa cháy phải tiếp tục giải quyết, tháo gỡ như thế nào, theo ông, rất cần hệ thống lại để đề xuất sửa đổi, tháo gỡ tại Kỳ họp thứ Mười tới.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị phải tiếp tục đánh giá hiệu quả của các chính sách tài khóa, tiền tệ trong thời gian qua. Cụ thể, để phục hồi và phát triển kinh tế sau Covid-19, chúng ta có chính sách giảm thuế, vậy hiệu quả của chính sách này như thế nào? Trong 5 năm tới, cần rất nhiều nguồn lực để đầu tư cho phát triển, nếu giảm nguồn thu không đúng, thì không phát huy tác dụng mà còn làm hao mòn nguồn lực.

“Chúng tôi thấy nhiều chính sách chúng ta ban hành nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt kết quả như mong muốn, cần giảm một đồng để khoan sức dân, sức doanh nghiệp, từ đó thu về 3 - 5 đồng, nhưng giảm một đồng mà mất hết, thì cần phải đánh giá lại”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý.

Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền

Cho rằng giám sát của Quốc hội thời gian qua được tiến hành rất công phu, bài bản, chặt chẽ ở các bộ, ngành, địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, phải làm rõ vấn đề nào đã thực hiện, vấn đề nào chưa thực hiện, lý do vì sao; đồng thời, xác định giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới; làm rõ nghị quyết nào đã hoàn thành không yêu cầu báo cáo, nội dung nào chưa hoàn thành tiếp tục thực hiện với thời hạn, yêu cầu cụ thể như thế nào?

Dẫn thực tế, vừa qua Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn, “nhu cầu thì có nhưng giá nhà ở còn rất cao, người dân không có khả năng thanh toán. Đề nghị, luật, nghị quyết đã ban hành, nghị định, thông tư đã có, chúng ta phải tổ chức thực hiện cho hiệu quả”.

Theo thống kê sơ bộ trong Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, một số nhiệm vụ đã hoàn thành và đề nghị chấm dứt hiệu lực tại các nghị quyết của Quốc hội là 199/348 nhóm nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số báo cáo chưa đề cập cụ thể nhiệm vụ hoàn thành và nghị quyết chấm dứt hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau buổi họp này, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước cần chú ý đánh giá, bổ sung những nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, đề xuất rõ trong báo cáo tiếp tục thực hiện hay kết thúc hiệu lực. “Những nhiệm vụ chưa hoàn thành thì cần tập trung tích cực triển khai, hoàn thành theo yêu cầu của Quốc hội. Bởi như vậy, khi báo cáo ra cử tri và nhân dân sẽ có tính thuyết phục”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quan tâm đến những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ này nhưng chưa hoàn thành, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, việc triển khai thị trường điện bán lẻ cạnh tranh chậm, chưa phê duyệt Chương trình đầu tư công cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, việc triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội rất chậm; nhiều địa phương chưa bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, khiến số lượng dự án khởi công thấp và chậm tiến độ… Đây đều là những công việc quan trọng, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, đến hoạt động của quản lý nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tất cả những nội dung trên cần được tổng hợp, báo cáo đầy đủ, thể hiện sự cầu thị, trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan đối với Quốc hội và đối với nhân dân, cử tri.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành sớm nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giám sát lại.

“Trong dự thảo nghị quyết xác định những nghị quyết, nội dung của nghị quyết đã hoàn thành và đề nghị chấm dứt hiệu lực, những nghị quyết, nội dung nào tiếp tục triển khai, đồng thời yêu cầu rõ thời gian cụ thể đối với từng lĩnh vực”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, các báo cáo thẩm tra chính thức cần làm rõ hai nội dung. Đó là, trong công tác chuẩn bị các báo cáo, nơi nào làm tốt, nơi nào chưa tốt, nơi nào chậm, nơi nào không đầy đủ, theo tinh thần 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Anh Thảo