Thế giới 24h

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ rút yêu cầu phi hạt nhân hóa

Quỳnh Vũ 22/09/2025 16:41

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng có thể nối lại đàm phán với Washington nếu Mỹ rút lại yêu cầu nước này phi hạt nhân hóa, đồng thời nói thêm rằng cá nhân ông có "kỷ niệm đẹp" với Tổng thống Donald Trump.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.
Ảnh: Yonhap/TTXVN

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên ngày 22/9 đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đưa ra tuyên bố trên tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao, cơ quan lập pháp của nước này diễn ra vào cuối tuần qua. Trong phát biểu của mình, ông Kim cho biết, "không có lý do gì" để Triều Tiên và Mỹ né tránh đối thoại. Cũng trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, bác bỏ ý tưởng rằng nước này có thể đổi chương trình hạt nhân để dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim Jong-un trực tiếp bình luận về mối quan hệ với Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Ông Trump đã bày tỏ mong muốn gặp Kim Jong-un sớm nhất là trong năm nay.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019, nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã có ba cuộc hội đàm trực tiếp tại Singapore, Việt Nam và tại làng đình chiến liên Triều Panmunjeom, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Vào tháng 7, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un là Kim Yo Jong đã phát biểu trong một tuyên bố được KCNA đăng tải rằng, Mỹ phải công nhận Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân nếu muốn nối lại các cuộc đàm phán song phương.

Về mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông sẽ không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc, nói rằng việc thống nhất hai miền Triều Tiên là "không cần thiết". Ông Kim Jong-un, người đã kêu gọi thay đổi hiến pháp để xác định Hàn Quốc là "kẻ thù chính", đã nhắc lại chính sách của Bình Nhưỡng về việc quy định trong luật pháp của nước này rằng hai miền Triều Tiên không thể thống nhất.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 6, Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cách tiếp cận mềm mỏng, ủng hộ tiến trình hòa giải với Bình Nhưỡng, thay đổi so với lập trường cứng rắn của người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol. Tuy nhiên, cho đến nay, Triều Tiên vẫn từ chối cách tiếp cận của Hàn Quốc.

Quỳnh Vũ