Môi trường

Sắp diễn ra tọa đàm “Các giải pháp tổng thể quản lý chất thải rắn sinh hoạt”

H.Lan 22/09/2025 15:43

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Các giải pháp tổng thể quản lý chất thải rắn sinh hoạt”, với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp.

08971b6a0f668538dc77.jpg
Tọa đàm diễn ra sáng 23/9, tập trung thảo luận về những giải pháp toàn diện, đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong bối cảnh mới.

Chất thải rắn sinh hoạt là một trong những vấn đề môi trường nóng bỏng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, phát triển kinh tế và mục tiêu xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, xây dựng, trình ban hành các văn bản theo thẩm quyền để quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Đến nay, đã có 1 Nghị định của Chính phủ, 2 Quyết định của Thủ tướng được ban hành.

Sau 3 năm thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng tăng và áp dụng công nghệ hiện đại, giảm chôn lấp, tăng tái chế và thu hồi năng lượng. Tuy vậy, chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp vẫn chiếm tỷ lệ cao. Công tác quản lý còn không ít khó khăn, bất cập...

Với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, tọa đàm “Các giải pháp tổng thể quản lý chất thải rắn sinh hoạt” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, nhằm thảo luận về những giải pháp toàn diện, đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong bối cảnh mới.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về: Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương; Những chính sách, pháp luật đã được triển khai, các khoảng trống và vướng mắc cần tháo gỡ; Các giải pháp công nghệ, mô hình quản lý hiện đại, phù hợp điều kiện Việt Nam; Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng để thúc đẩy phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, hướng tới kinh tế tuần hoàn...

Những ý kiến đóng góp tại tọa đàm sẽ là nguồn tham khảo quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội đang tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

Báo cáo giám sát sẽ được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp diễn ra vào tháng 10 tới đây.

H.Lan