Thế giới 24h

Philippines đặt trong tình trạng báo động khi siêu bão Ragasa tiến vào đất liền

Quỳnh Vũ 22/09/2025 14:39

Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tất cả các cơ quan Chính phủ đều "trong tình trạng báo động" để đối phó với siêu bão Ragasa.

Hàng ngàn người dân Philippines phải sơ tán khi siêu bão Ragasa tiến gần đất liền
Mưa lớn ở thị trấn Lal-lo, tỉnh Cagayan vào ngày 22/9 do ảnh hưởng của siêu bão bão Ragasa. Nguồn: CNA

Hơn 10.000 người dân Philippines đã được sơ tán đến trú ẩn tại các trường học và trung tâm sơ tán ở Philippines từ sáng 22/9 khi mưa lớn và gió giật mạnh từ siêu bão Ragasa bắt đầu tấn công vùng cực bắc của đất nước này. Ngoài ra, Philippines cũng đóng cửa các trụ sở chính quyền, trường học tại khu vực Manila và trên khắp 29 tỉnh của Philippines do dự đoán sẽ có mưa lớn.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết, tính đến 11 giờ sáng nay, sức gió mạnh nhất duy trì ở tâm bão là 215km/h, với những cơn gió giật lên tới 265km/h khi bão di chuyển về phía Tây, hướng tới quần đảo Babuyan. Với cấp 17 và giật trên cấp 17, đây được coi là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong năm nay.

Cơ quan này cảnh báo về triều cường do bão cao hơn 3m trên các khu vực ven biển trũng ở Batanes, Cagayan (bao gồm Quần đảo Babuyan), Ilocos Norte và Ilocos Sur.

Cơ quan này cũng cảnh báo về lượng mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng từ hôm nay và những ngày tiếp theo. Ngoài ra, dự báo biển động mạnh đến rất mạnh ở vùng ven biển Bắc Luzon, với sóng cao tới 14m quanh đảo Batanes và Babuyan. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tất cả tàu thuyền nên ở lại cảng hoặc tìm nơi trú ẩn cho đến khi điều kiện thời tiết cải thiện.

Chuyên gia thời tiết của Chính phủ John Grender Almario cho biết, "lũ lụt nghiêm trọng và lở đất" có thể xảy ra ở các khu vực phía Bắc của đảo chính Luzon.

Mưa lớn ở thị trấn Aparri, tỉnh Cagayan vào ngày 22/9 do ảnh hưởng của siêu bão bão Ragasa. Nguồn: CNA

"Tôi thức giấc vì gió mạnh. Gió đập vào cửa sổ và nghe như tiếng máy móc đang bật", Tirso Tugagao, một cư dân ở Aparri, một thị trấn ven biển ở phía Bắc tỉnh Cagayan cho biết. "Từ nhà tôi, tôi thấy sóng lớn đang ập vào bờ". "Tôi cầu mong mọi người đều bình an".

Trưởng nhóm ứng phó thảm họa Cagayan, Rueli Rapsing nói với AFP rằng, nhóm của ông đã chuẩn bị cho "tình huống tồi tệ nhất".

Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết trên Facebook rằng, ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tất cả các cơ quan Chính phủ đều "trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào cần thiết".

Bão Nando tiến gần quần đảo Babuyan với sức gió và triều cường
Vị trí tương đối của siêu bão Ragasa tính đến trưa ngày 22/9, dựa trên hình ảnh vệ tinh Himawari. Ảnh: Phil Star

Mối đe dọa lũ lụt do tác động của siêu bão Ragasa xuất hiện chỉ một ngày sau khi hàng nghìn người Philippines xuống đường biểu tình phản đối vụ bê bối tham nhũng ngày càng gia tăng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt được xây dựng cẩu thả hoặc không bao giờ hoàn thành.

Philippines là vùng đất liền lớn đầu tiên nằm trong vành đai xoáy thuận Thái Bình Dương và quần đảo này phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm, khiến hàng triệu người dân ở những khu vực dễ xảy ra thiên tai rơi vào tình trạng nghèo đói triền miên.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới nóng lên do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Quỳnh Vũ