Đắk Lắk: Sở Y tế thông tin khẩn về vụ máy tán sỏi hỏng tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên
Ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã trực tiếp cung cấp thông tin tới báo chí liên quan vụ việc máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng nhưng vẫn được sử dụng để tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bác sĩ Lê Ka Thủy cho hay: sự việc được phát hiện vào tháng 7/2025 khi Sở Y tế và bệnh viện tiến hành kiểm tra tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu. Kết quả cho thấy, mặc dù máy tán sỏi laser đã hư hỏng từ tháng 11/2023, khoa này vẫn tiếp tục thực hiện các ca tán sỏi, đồng thời áp giá tính tiền với bệnh nhân như đang sử dụng máy.
Bà Thủy cho biết ngay sau khi sự việc được xác định, bệnh viện đã thành lập tổ kiểm tra và hội đồng chuyên môn, đồng thời có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện việc thu hồi các khoản chi phí liên quan. Hội đồng chuyên môn đã kết luận có nhiều sai phạm và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã khẩn trương triển khai các bước xử lý.

“Bệnh viện đã thành lập hội đồng kỷ luật, tham mưu cho Giám đốc ban hành các quyết định xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân vi phạm. Quan điểm của chúng tôi là không bao che, không dung túng, xử lý đến nơi đến chốn để kiện toàn lại công tác quản lý chuyên môn tại khoa”, bà Thủy nhấn mạnh.
Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trên cơ sở kết luận, ngày 20/8/2025, bệnh viện đã ban hành quyết định số 2250/QĐ-BVVTN, thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ, gồm: khiển trách bà T.T.K.O., nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu; khiển trách ông L.X.V., Phó Trưởng khoa; cảnh cáo ông N.N.H., nguyên Trưởng khoa; khiển trách ông B.N.Đ., Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Trước đó, các cá nhân này cũng đã bị tạm đình chỉ công tác chuyên môn để phục vụ công tác kiểm tra, làm rõ sai phạm.
“Để bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh không bị ngưng trệ, bệnh viện đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự lãnh đạo khoa, đồng thời xây dựng kế hoạch thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho tất cả bệnh nhân có liên quan đến kỹ thuật tán sỏi trong giai đoạn máy bị hỏng. Hội đồng chuyên môn cũng sẽ tiếp tục đánh giá để bảo đảm quyền lợi và an toàn điều trị cho người bệnh”, bà Thủy cho biết thêm.

Ở góc độ người đứng đầu quản lý bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đăng Giáp, thừa nhận sự việc là “rất đau lòng”. Ông cho hay, máy tán sỏi laser của bệnh viện đã hỏng từ cuối năm 2023 và được gửi đi sửa chữa. Trong thời gian chờ, bệnh viện có mượn một máy khác để duy trì điều trị, nhưng sau đó thiết bị mượn này cũng không hoạt động ổn định.
“Thực tế, trong giai đoạn không có máy, các bác sĩ đã áp dụng biện pháp gắp sỏi hoặc những thủ thuật khác thay thế. Tuy nhiên, hồ sơ bệnh án và báo cáo lại ghi nhận là sử dụng máy tán sỏi laser. Đây là sai quy định, tạo nên sự chênh lệch về dịch vụ kỹ thuật cũng như chi phí điều trị. Hiện chúng tôi đang tiến hành rà soát 255 hồ sơ bệnh án để làm rõ tình trạng của từng bệnh nhân”, ông Giáp thông tin.
Cũng theo ông Giáp, bệnh viện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để khắc phục các khoản thanh toán sai. “Bệnh viện chịu trách nhiệm trước ngành và trước người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để bảo đảm quá trình điều trị cho bệnh nhân liên quan được an toàn, chất lượng”, ông Giáp nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế. Ông cho biết bước đầu xác định có 255 bệnh nhân được lập hồ sơ điều trị tán sỏi laser trong khi thực tế không sử dụng máy. “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để làm rõ có hay không dấu hiệu trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Đồng thời, Sở sẽ báo cáo sự việc này lên Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk”, ông Nay Phi La nói.
Vị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng thừa nhận, Sở có sơ suất khi chưa kịp thời báo cáo UBND tỉnh cũng như chưa trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhân bị ảnh hưởng. Ông khẳng định, trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ chỉ đạo bệnh viện bố trí những bác sĩ giỏi nhất, tạo điều kiện tốt nhất để tiếp tục điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân liên quan.
“Sở Y tế Đắk Lắk kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát để không xảy ra tình trạng tương tự. Quan điểm của chúng tôi là minh bạch, công khai và đặt quyền lợi của người bệnh lên hàng đầu”, ông Nay Phi La khẳng định.