Chính trị

Trụ cột con người trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bùi Hoài Sơn 16/09/2025 23:51

Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân không chỉ bổ sung sức mạnh cho hệ thống thể chế, mà còn đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, khẳng định tầm nhìn vươn tới Việt Nam hùng cường, hạnh phúc vào năm 2045.

Thông điệp phát triển con người toàn diện

Nếu như Nghị quyết số 71-NQ/TW mở ra hướng đi mới cho giáo dục và đào tạo, coi đổi mới giáo dục là chìa khóa để kiến tạo một thế hệ công dân tri thức, sáng tạo, đủ năng lực hội nhập và dẫn dắt sự phát triển quốc gia, thì Nghị quyết số 72-NQ/TW nhấn mạnh sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, coi sức khỏe là vốn quý nhất, là điều kiện tiên quyết để mọi tiềm năng trí tuệ và sáng tạo của con người được phát huy.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Ảnh: Hồ Long

Sự song hành của hai Nghị quyết này mang thông điệp mạnh mẽ: Đảng ta đang đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Một nền giáo dục khai phóng, gắn với thực tiễn, cộng hưởng cùng một hệ thống y tế hiện đại, nhân văn, sẽ tạo ra thế hệ công dân không chỉ giỏi về tri thức mà còn mạnh về thể chất, giàu lòng nhân ái và có khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại. Đây chính là nền tảng để Việt Nam bước vững vàng trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong dòng chảy lịch sử, hiếm có khoảnh khắc chính trị - xã hội nào mà hai chính sách mang tính nền tảng của quốc gia lại được khởi động cùng lúc, với cùng tinh thần “đột phá” và cùng quyết tâm tạo ra chuyển biến căn bản. Điều đó cho thấy tầm nhìn xa của Đảng, coi giáo dục và y tế không chỉ là dịch vụ công, mà là hai trụ cột nhân văn, bảo đảm cho khát vọng dân tộc trở thành hiện thực.

Cơ hội cho giáo dục và y tế

Không phải ngẫu nhiên mà hai Nghị quyết về giáo dục và y tế được ban hành và triển khai trong thời điểm đất nước vừa thực hiện bước ngoặt lịch sử: từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 đơn vị hành chính, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh và xã. Đây không chỉ là thay đổi về địa giới, mà là sự tái cấu trúc toàn diện, tạo điều kiện để bộ máy trở nên tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu nổi bật của ngành y tế và giáo dục - đào tạo. Ảnh: Hồ Long

Trong bối cảnh ấy, giáo dục và y tế được đặt ở vị trí ưu tiên đặc biệt. Bởi lẽ, khi bộ máy hành chính được sắp xếp lại, nguồn lực sẽ không còn bị phân tán, trùng lặp, mà được tập trung hơn cho những nhiệm vụ cốt lõi: dạy chữ, dạy người, chăm lo sức khỏe Nhân dân. Việc giảm đầu mối hành chính cũng đồng nghĩa với việc tăng cường trách nhiệm của mỗi địa phương, mỗi cấp chính quyền trong việc bảo đảm chất lượng dịch vụ công cho người dân.

Sự tinh gọn này còn mang ý nghĩa thời đại: trong kỷ nguyên số, khi công nghệ cho phép quản lý và cung ứng dịch vụ theo phương thức mới, thì bộ máy không thể vận hành theo mô hình cũ, cồng kềnh và kém hiệu quả. Giáo dục trực tuyến, bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa hay quản lý trường học thông minh… tất cả đòi hỏi một cấu trúc hành chính linh hoạt, gọn nhẹ, biết tận dụng công nghệ để phục vụ Nhân dân.

Đặt trong bối cảnh ấy, việc triển khai Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72 không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ chính trị - xã hội, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Đảng trong việc gắn cải cách thể chế với cải thiện chất lượng đời sống Nhân dân. Đây chính là cách “giang sơn gọn hơn, mạnh hơn”: bộ máy tinh gọn để tập trung lo cho dân; đất nước vững mạnh hơn nhờ một thế hệ công dân vừa có tri thức, vừa có sức khỏe, đủ năng lực hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Quốc hội đồng hành với khát vọng Việt Nam 2045

Trong tiến trình đưa Nghị quyết 71 và 72 đi vào cuộc sống, Quốc hội có vai trò then chốt với đầy đủ ba chức năng: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Mỗi điều khoản luật, mỗi quyết định phân bổ ngân sách, mỗi phiên chất vấn và giám sát chuyên đề đều là sợi dây bảo đảm để chính sách giáo dục và y tế không dừng lại ở khẩu hiệu, mà thực sự đi vào đời sống. Ở đó, đại biểu Quốc hội chính là cầu nối trực tiếp giữa nghị quyết của Đảng và tiếng nói của cử tri, là người giám sát việc thực thi chính sách tại từng địa phương, đặc biệt trong bối cảnh các tỉnh, thành phố vừa sáp nhập, bộ máy tinh gọn, yêu cầu mới ngày càng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu nổi bật của ngành y tế và giáo dục - đào tạo. Ảnh: Hồ Long

Sự đồng hành của Quốc hội và đại biểu dân cử còn khẳng định tính dân chủ trong tiến trình phát triển. Bởi giáo dục và y tế không chỉ là hai dịch vụ công thiết yếu, mà còn là quyền hiến định của mỗi công dân. Quốc hội, thông qua hoạt động lập pháp và giám sát, bảo đảm rằng những quyền ấy được thực hiện đầy đủ, công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhìn xa hơn, khi bộ đôi Nghị quyết 71 và 72 cùng “bộ tứ nghị quyết” 57, 59, 66, 68, trong bối cảnh giang sơn gọn hơn, mạnh hơn, chúng ta thấy rõ một tầm nhìn: con người Việt Nam - với trí tuệ, sức khỏe và lòng yêu nước - sẽ trở thành động lực quyết định để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, đất nước ta trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, Nhân dân hạnh phúc. Đó không chỉ là lời hứa chính trị, mà là khát vọng dân tộc đang được thể chế hóa thành nghị quyết, thành hành động, thành niềm tin của toàn xã hội.

Bùi Hoài Sơn