Địa phương

Đắk Lắk: Chính quyền và ngư dân chung tay chống khai thác IUU

Văn Lệ - Anh Minh 12/09/2025 20:37

Để công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) đạt hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã huy động sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp. Trong đó, công tác kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, cập bến được đặc biệt chú trọng, với mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” từ Ủy ban châu Âu (EC).

Quản lý chặt phương tiện khai thác

Tính đến tháng 8/2025, toàn tỉnh có gần 3.000 tàu cá đăng ký trên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia, đạt 100% theo quy định. Đáng chú ý, tỷ lệ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đã đạt 99,56%, thể hiện quyết tâm lớn của địa phương trong việc thực hiện nghiêm các khuyến nghị từ EC.

z7001246548077_3224d112c2918f891313de660ed07250(1).jpg
Tàu cá của ngư dân neo đậu tại cảng sau chuyến biển.

Tuy vậy, hiện còn 1.254 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, chiếm 41,94%. Nguyên nhân chủ yếu do giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được gia hạn, hoặc tàu bị hư hỏng, neo đậu lâu ngày không còn hoạt động.

z7001243303182_b6b989866bef7dc3ec1a8ae788085cd6(1).jpg
Công tác sơ chế cá của ngư dân gắn liền với quy trình kiểm soát IUU.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Đài, trên địa bàn có 491 tàu cá đăng ký trên hệ thống quốc gia. Trong số này, 270 tàu đủ điều kiện hoạt động, còn lại 221 tàu được xác định có nguy cơ cao vi phạm IUU. Để ngăn chặn, địa phương tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý tại cảng cá, Trung tâm đăng kiểm và Đồn Biên phòng, đồng thời vận động ngư dân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Với nhóm tàu nhỏ dưới 12m, cơ quan chức năng phải vừa siết chặt quản lý, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ để ngư dân hợp tác. Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, cho biết lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống tận cơ sở, gặp từng chủ tàu để hướng dẫn, hỗ trợ lắp đặt thiết bị VMS. “Đây là cách làm sát thực tế, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa tạo sự đồng thuận trong ngư dân”, ông nhấn mạnh.

Chính quyền và ngư dân đồng hành

Từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2025, lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 19.000 lượt tàu ra, vào cảng; giám sát trên 27.000 tấn thủy sản các loại; cấp hơn 550 giấy xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, góp phần minh bạch chuỗi cung ứng.

z7001245833166_8dd891083a188ab641a2946fb4ad6ae5(1).jpg
Cán bộ Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định
chống khai thác IUU.

Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường Tuy Hòa Phan Thuẩn cho biết: “Nếu như trước đây bà con còn ngại thủ tục, thì nay nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, mọi việc thuận lợi hơn nhiều. Ngư dân đã hiểu rằng tuân thủ quy định chính là cách bảo vệ đầu ra cho sản phẩm, không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu”.

Song song, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng kiểm soát chặt tàu cá xuất bến, cập bến, kiên quyết không để lọt tàu vi phạm. Chính quyền các xã, phường ven biển thành lập tổ công tác thường xuyên xuống tận hộ dân, vận động, giải thích để ngư dân nắm rõ trách nhiệm và lợi ích của việc khai thác hợp pháp.

z7001246848428_c50af63d674d6327060eddee34309696(1).jpg
Tàu cá neo đậu tại cảng, chờ hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Phú Yên Nguyễn Xuân Cảnh nhấn mạnh, địa phương xác định vận động ngư dân chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm mà còn bảo đảm quyền lợi lâu dài của bà con. Khi có sự đồng hành, ngư dân sẽ hợp tác tốt hơn.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai rộng khắp. Các buổi gặp gỡ, đối thoại giúp ngư dân hiểu rõ tác hại của vi phạm IUU đối với toàn ngành thủy sản. Ngư dân Võ Đốc ở phường Tuy Hòa chia sẻ: “Nếu vi phạm, không chỉ một vài tàu bị phạt mà cả ngành thủy sản đều chịu ảnh hưởng. Giờ bà con đều hiểu rằng gỡ ‘thẻ vàng’ EC không phải việc riêng của Nhà nước, mà chính ngư dân chúng tôi cũng được hưởng lợi”.

Văn Lệ - Anh Minh