Thế giới 24h

Bộ trưởng Yván Gil: Venezuela chưa bao giờ muốn xung đột với Mỹ

Quỳnh Vũ 11/09/2025 11:17

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil tuyên bố nước này không muốn đối đầu quân sự với Mỹ hay bất kỳ quốc gia khu vực nào khác. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Washington sau vụ tấn công chết người gần đây của Hải quân Mỹ vào một tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe.

“Chúng tôi không muốn xung đột”

“Chúng tôi không đặt cược vào xung đột và cũng không muốn xung đột”, ông Gil phát biểu trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với CNN tại trụ sở Bộ Ngoại giao Venezuela tại Caracas.

z6999433588929_6f6cb39d94f550a991e161b5cf0edbb2.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil trả lời phỏng vấn CNN. Ảnh: CNN

Mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela từ lâu đã bấp bênh, nhưng ngày càng trở nên căng thẳng hơn dưới thời hai nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, người đã có lập trường cứng rắn với người đồng cấp Nicolas Maduro, bao gồm cả việc công nhận lãnh đạo phe đối lập của Venezuela.

CNN có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Yván Gil khi các tàu quân sự của Mỹ áp sát vùng biển Caribe và sau khi Washington tuyên bố tăng gấp đôi phần thưởng cho việc bắt giữ Tổng thống Maduro lên 50 triệu USD.

Trước đó, ngày 2/9, Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công gây chết người vào một tàu cao tốc ở vùng biển quốc tế mà họ cho là chở ma túy khởi hành từ Venezuela, làm dấy lên nghi ngờ ở Caracas rằng Washington đang cố gắng lật đổ chế độ của Tổng thống Nicolas Maduro. Sau đó, Chính quyền của Tổng thống Maduro đã huy động khoảng 4,5 triệu dân quân để bảo vệ đất nước.

Mặc dù loại trừ khả năng leo thang căng thẳng quân sự, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela cho biết đất nước ông đã chuẩn bị để ngăn chặn mọi mối đe dọa có thể xảy ra.

Ông cho biết: “Chúng tôi phủ nhận khả năng xảy ra xung đột vì chúng tôi sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động triển khai và chúng tôi có quyết tâm rõ ràng trong việc bảo vệ đất nước”.

Khi được CNN hỏi về việc liệu Venezuela có tính đến kịch bản liên minh trong khu vực, Bộ trưởng Gil cho biết, "sẽ không phù hợp" vào thời điểm này để thảo luận về khả năng liên minh quân sự với các quốc gia Mỹ Latin khác vì họ vẫn duy trì lập trường "ủng hộ hòa bình". Ông Gil đã đề cập đến lập trường của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC), tổ chức gần đây đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về những động thái triển khai quân sự trong khu vực của Mỹ. Ông Gil nói rằng, CELAC đã đưa ra một tuyên bố kiên quyết, rõ ràng kêu gọi tôn trọng khu vực hòa bình được ban hành vào năm 2014.

Các quan chức trước đây đã nói với CNN rằng, trong số các khí tài của Mỹ được triển khai tới vùng Caribe có một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - không được trang bị vũ khí hạt nhân.

Vụ tấn công “thiếu rõ ràng”

Liên quan đến vụ tấn công của Mỹ vào con tàu mà Lầu Năm Góc cho là chở ma túy, ông Gil cho biết, theo ý kiến ​​của ông, Mỹ đã không rõ ràng về những gì xảy ra.

"Họ (các quan chức Mỹ) đã chiếu một đoạn video mà không làm rõ nhiều điều. Không rõ nó ở đâu, có ai trên máy bay hay liệu nó có thực sự xảy ra hay không. Thứ duy nhất chúng tôi thấy chỉ là một đoạn video, không có gì khác", Bộ trưởng Ngoại giao nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bảo vệ lệnh tấn công tàu của Tổng thống Donald Trump và cảnh báo rằng chiến lược này "sẽ xảy ra một lần nữa", thay vì giải pháp thay thế là chặn các tàu đáng ngờ.

“Mỹ từ lâu đã sử dụng công nghệ hiện đại để can thiệp và bắt giữ tàu buôn ma túy. Nhưng cách này không hiệu quả vì các băng đảng ma túy này biết rằng chúng sẽ mất 2% hàng hóa. Điều duy nhất có thể ngăn chặn chúng là phá hủy tàu thuyền”, ông Rubio nói.

“Cơ chế tình báo tương tự đã được sử dụng để xác định một tàu buôn ma túy đang hướng đến Mỹ, và thay vì chặn lại, theo lệnh của tổng thống, nó đã bị phá hủy. Và điều này sẽ xảy ra lần nữa”, ông nói thêm.

Bộ trưởng ngoại giao Venezuela cho biết, lời tường thuật của Washington về vụ việc này "nhằm mục đích hợp pháp hóa một hành động bất hợp pháp".

Cần giải pháp mang tính chính trị

Ông Gil cũng bác bỏ những cáo buộc gần đây từ Chính quyền Tổng thống Trump rằng Tổng thống Maduro là thủ lĩnh của tổ chức Cartel of the Suns và đứng đầu các hoạt động buôn bán ma túy trên khắp lục địa.

Ông Gil cho biết: "Hoàn toàn bịa đặt khi cho nói nhà nước Venezuela hoặc các nhà lãnh đạo của nước này có mối liên hệ dù là nhỏ nhất với nạn buôn bán ma túy", đồng thời cho rằng những cáo buộc này đến từ các nhóm chính trị ở Mỹ nhằm gây sức ép lên chính quyền Maduro.

“Hơn 25.000 nhân viên Venezuela đang được triển khai tại biên giới với Colombia, phối hợp với nhà nước Colombia để chống nạn buôn bán ma túy”, ông nói với CNN.

Ông Gil cho biết, bất kỳ giải pháp nào cho căng thẳng Mỹ-Venezuela hiện nay đều phải mang tính chính trị, và khẳng định lại rằng con đường phía trước là đối thoại. Ông cũng đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Maduro rằng giữa Mỹ và Venezuela vẫn tồn tại những kênh liên lạc mở, dù đã bị tổn hại.

“Sau khi đã điều động 8 tàu ​​chiến để phá hủy một bãi đá ngầm, hãy để họ (Mỹ) tự hỏi liệu điều đó có xứng đáng không. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây, lãnh đạo, phát triển, xây dựng, một cách hạnh phúc”, ông nói thêm.

Quỳnh Vũ