Từ những viên gạch hồng đầu tiên đến dấu ấn đại biểu nhân dân ở vùng mỏ
80 năm trước, từ lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội Việt Nam ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, tự do và dân chủ.
Hòa chung vào dòng chảy lịch sử hào hùng đó, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh, tiền thân là các đại biểu của Đặc khu Hòn Gai, tỉnh Hải Ninh và tỉnh Quảng Yên (đến năm 1955) sau đó là Khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh (đến năm 1963) đã từng bước trưởng thành, tôi luyện qua thực tiễn, trở thành biểu tượng cho ý chí, trí tuệ và khát vọng của Nhân dân vùng mỏ anh hùng, son sắt một lòng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Hành trình những mốc son chói lọi
Ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể Nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống, đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội. Sự kiện trọng đại này không chỉ là thắng lợi của ý chí đoàn kết toàn dân mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền thực sự "của dân, do dân và vì dân".

Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử…”. Tư tưởng ấy đã trở thành kim chỉ nam, thắp lên ngọn lửa dân chủ, soi đường cho dân tộc bước vào một thời đại mới. Quốc hội, từ khi ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, đã vừa là thành quả, vừa là biểu tượng cao quý nhất của độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Hòa chung trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, cử tri Đặc khu Hòn Gai, tỉnh Quảng Yên và tỉnh Hải Ninh (tiền thân của tỉnh Quảng Ninh ngày nay) đã cùng Nhân dân cả nước hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất gửi gắm niềm tin và trọng trách. Đó là những viên gạch hồng đầu tiên xây nên nền tảng cho sự hình thành và phát triển của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh sau này.

Lịch sử Quốc hội Việt Nam bắt nguồn từ tư tưởng xây dựng một nhà nước kiểu mới của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nơi quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân. Tinh thần ấy được hun đúc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào (tháng 8/1945) - tiền thân của Quốc hội - nơi quy tụ hơn 60 đại biểu đại diện cho cả ba miền, các ngành, các giới, thể hiện ý chí thống nhất và quyết tâm giành độc lập. Đại hội đã thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và thông qua những quyết sách lịch sử, tạo tiền đề cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đã khai sinh ra Quốc hội đầu tiên với 333 đại biểu, đại diện cho mọi tầng lớp Nhân dân, mọi thành phần dân tộc, tôn giáo. Đó là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, khẳng định tính hợp pháp, dân chủ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ trước những thử thách “ngàn cân treo sợi tóc” của lịch sử. Quốc hội đã trở thành cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hiện thân cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân tộc.
Tôi luyện trong thực tiễn, tiêu biểu cho ý chí vùng mỏ
Ngày 30/10/1963, Quốc hội Khóa II đã phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh, một dấu mốc lịch sử quan trọng. Từ đây, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh chính thức được hình thành, mang trong mình sứ mệnh đại diện cho tiếng nói, tâm tư của cử tri một vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt, giàu truyền thống cách mạng và là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trải qua các nhiệm kỳ, số lượng và chất lượng đại biểu của Đoàn không ngừng được nâng cao. Mỗi vị ĐBQH, dù là người con của Quảng Ninh hay được Trung ương giới thiệu, đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, trí tuệ và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”. Họ đã được tôi luyện qua thực tiễn phong phú của đời sống, thấu hiểu sâu sắc những trăn trở của người thợ mỏ, của ngư dân bám biển, của đồng bào các dân tộc vùng cao. Sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, dìu dắt của cử tri vùng mỏ chính là nguồn động lực to lớn để mỗi đại biểu nỗ lực không ngừng, cống hiến hết mình, xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và Nhân dân.

Hơn 60 năm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh và gần 80 năm lớn mạnh cùng Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định vị thế không thể tách rời trong dòng chảy lịch sử chung. Hoạt động của Đoàn luôn bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực ý chí của cử tri, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được, vươn lên trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc. Hành trình vẻ vang ấy vẫn đang được viết tiếp, với niềm tin và khát vọng về một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.