Đời sống

Đắk Lắk: Nhiều diện tích cây trồng thiệt hại do bão số 7

Djuang Niê 10/09/2025 14:57

Ảnh hưởng của bão số 7 đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, làm ngập úng nhiều diện tích cây trồng, hư hại lúa vụ hè thu, gia súc chết và gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của nhân dân.

img_2591(1).jpeg
Diện tích sầu riêng bị ngập nước tại xã Pơng Drang do ảnh hưởng của bão số 7.

Tại xã Pơng Drang, từ ngày 5 - 7/9, mưa lớn đã làm gần 10 ha cây trồng bị ngập. Trong đó có 3.700 cây cà phê, 1.369 cây sầu riêng (231 cây đang cho trái, số còn lại là cây con) và 20 trụ hồ tiêu. Ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân khơi thông dòng chảy, bơm thoát nước để hạn chế thiệt hại.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, một hộ dân tại xã Pơng Drang cho biết: “Mưa lớn gây ngập gần 100 cây sầu riêng của gia đình, trong đó có 10 cây đang cho trái, chuẩn bị thu hoạch, số còn lại là cây con mới trồng. Để ứng phó, chúng tôi phải khơi thông rãnh, bơm nước ra và đắp ụ đất quanh gốc”.

Tại xã Đắk Liêng, mưa lớn cũng đã làm ngập nhiều diện tích lúa vụ hè thu. Bên cạnh đó, một đoạn bờ ruộng ven sông Krông Ana bị vỡ, gây nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa còn lại. Chính quyền và nhân dân đã huy động lực lượng gia cố, đến nay cơ bản kiểm soát được sự cố.

img_2589(1).jpeg
Đàn bò của người dân xã Sơn Tây bị nước lũ cuốn.

Không chỉ gây ngập úng sản xuất, mưa lớn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chăn nuôi. Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh có hơn 30 con bò bị chết do ngập nước, cùng với gần 100 ha lúa bị ngập sâu, thiệt hại đáng kể.

Ở khu vực đô thị, tình trạng ngập cục bộ xảy ra tại nhiều phường. Đêm 7/9, tại phường Ea Kao nước dâng cao ở nhiều tuyến hẻm, tràn vào nhà dân. Công an phường đã thành lập hai tổ công tác, trực tiếp hỗ trợ người dân di dời tài sản, bảo đảm an toàn.

Còn tại phường Thành Nhất, mưa lớn khiến nước từ đường tràn vào nhiều hộ dân. Chị Lý Thị Phương, trú tại 20/7 Võ Văn Kiệt cho biết, khi nước ngập gần nửa nhà, gia đình phải đục một lỗ lớn ở tường bếp để thoát nước ra phía sau. “Nếu không đục tường, nước dâng cao sẽ rất nguy hiểm. Hiện mưa đã ngớt, nước rút dần”, chị Phương chia sẻ.

att.sgxvl8oujlr_zq-_n9ktokrzzgev4owefc9bn24o-om(1).jpeg
Mưa lớn cũng gây ngập úng nhà dân ở phường Thành Nhất.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân khiến nước ùn ứ, tràn vào nhà một số hộ nặng hơn trước là do khi thi công đường mới, nhiều đoạn mương thoát nước bị lấp, đất được tận dụng để trồng rau. Điều này khiến khả năng thoát nước giảm, gây ngập nghiêm trọng hơn.

Ảnh hưởng từ bão số 7 đã gây ra những thiệt hại về nông nghiệp và đời sống nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Các địa phương tiếp tục thống kê, đánh giá, đồng thời triển khai nhiều giải pháp ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Djuang Niê