Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia BìnhĐòn bẩy cho vùng kinh tế phía Bắc
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức phát động đợt thi đua cao điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Sự kiện khởi công dự án vào ngày 19/8 vừa qua không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng mà còn minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng sân bay tầm cỡ quốc tế sớm đi vào hoạt động.
Kết nối sâu rộng hơn với các trung tâm kinh tế lớn
Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là một công trình trọng điểm quốc gia mà còn được xem là cửa ngõ hàng không chiến lược của Thủ đô Hà Nội và toàn bộ khu vực phía Bắc. Nằm ở vị trí đắc địa trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng, sân bay này sẽ là "đòn bẩy" mạnh mẽ giúp Bắc Ninh kết nối sâu rộng hơn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế. Điều này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh tỉnh đang tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao và logistics.
Theo kế hoạch, sân bay Gia Bình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng và an ninh quốc phòng. Đây sẽ là một sân bay thông minh thế hệ mới, tích hợp các công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn. Mục tiêu đến năm 2030, sân bay sẽ có hai đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật hiện đại, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng với 4 đường cất, hạ cánh, nâng công suất lên tới 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Cùng với sân bay, một loạt các tuyến đường kết nối trọng yếu cũng sẽ được xây dựng, bao gồm tuyến đường rộng 120m từ Hà Nội đến sân bay và tuyến đường nối sân bay đến cầu Kênh Vàng. Những dự án hạ tầng này sẽ tạo động lực phát triển kinh tế không chỉ cho Bắc Ninh mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đặc biệt đây sẽ là công trình chào đón Hội nghị APEC năm 2027. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu hoàn thành giai đoạn đầu của dự án trước ngày 31/12/2026, sẵn sàng đón những chuyến bay quốc tế đầu tiên đến dự hội nghị APEC.
Sự đồng lòng của người dân là yếu tố then chốt
Dự án sân bay Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000ha, ảnh hưởng đến gần 70 thôn, hơn 4.500 hộ dân và 46 nghĩa trang. Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một cách dân chủ, khách quan và minh bạch, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. Các khu tái định cư được quy hoạch phải xứng tầm, hiện đại và đồng bộ.
Với tinh thần quyết liệt từ chính quyền và sự đồng thuận cao của người dân, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ngay cuối tháng 7/2025, xã Gia Bình đã hoàn thành giải phóng 4,3ha đất nông nghiệp tại thôn Thủ Pháp, góp phần quan trọng vào thành công của lễ khởi công.
Bà Vũ Thị Tự, một người dân thôn Phú Ninh, xã Gia Bình, chia sẻ rằng gia đình đồng lòng di dời gần 30 ngôi mộ và thu hồi 3 sào ruộng để nhường đất cho dự án. Bà Tự cho rằng đây là trách nhiệm của công dân vì lợi ích chung. Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Kim cũng nhất trí cao với chủ trương của nhà nước, mặc dù phải di dời nhà cửa và 13 ngôi mộ. Đối với ông, sân bay Gia Bình không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là niềm tự hào của quê hương. Sự đồng lòng này đã được Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương tại lễ khởi công, đồng thời mong muốn chính quyền và người dân tiếp tục phối hợp hiệu quả để hoàn thành dự án.
Bên cạnh đó, ngay sau lễ khởi công, các đơn vị thi công đã tập trung hàng trăm phương tiện, máy móc để bắt tay vào thực hiện các hạng mục công trình. Nhằm cụ thể hóa quyết tâm này, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua "80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội".
Phong trào thi đua được tổ chức từ ngày 4/9/2025 đến tháng 12/2026, với các mốc thời gian cụ thể, trong đó hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất tái định cư trước 15/10/2025; Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ đất nông nghiệp trước 20/11/2025; Hoàn thành di dời tất cả các khu nghĩa trang trước 20/9/2025; Hoàn thành thi công khu tái định cư, bảo đảm người dân có thể xây nhà trước 30/1/2026; Hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh trước 15/12/2026.
Các đơn vị được khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và các phương pháp quản lý hiện đại để nâng cao hiệu quả lao động. Đồng thời, tỉnh cũng cam kết thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin để người dân cùng tham gia giám sát. Với sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Bắc Ninh và sự chung tay đồng lòng của người dân, dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được kỳ vọng sẽ hoàn thành giai đoạn I vào cuối năm 2026, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.