Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với UBND TP. Hải Phòng
Chiều 8/9, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chủ trì cuộc làm việc với UBND TP. Hải Phòng về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.
.jpeg)
Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Hiệu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng Phạm Văn Lập; đại diện lãnh đạo UBND, HĐND và một số sở, ngành, đơn vị của thành phố.
Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo TP. Hải Phòng báo cáo: kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026; kết quả sắp xếp, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh; tình hình thực hiện bố trí, phân bổ nguồn lực, những khó khăn, vướng mắc và kết quả triển khai các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù theo Nghị quyết 226/2025/QH15 của Quốc hội...

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân cho biết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (cũ) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương (cũ) đã nghiêm túc triển khai việc cập nhật, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm bảo đảm thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Cụ thể, GRDP của thành phố (sau sắp xếp) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,2% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 14,35% so với cùng kỳ năm trước (Kế hoạch năm tăng 16,8%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 107.973 tỷ đồng, tăng 18,28% so với cùng kỳ, bằng 45% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện 7 tháng là 117.130 tỷ đồng, đạt 79,4% dự toán Trung ương giao, đạt 78,9% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 71% chỉ tiêu giao phấn đấu và bằng 132% so với cùng kỳ năm 2024.
Tuy vậy, chỉ số IIP 7 tháng vẫn thấp hơn mục tiêu đặt ra cho cả năm (16,8%); thu hút vốn đầu tư nước ngoài 7 tháng mới đạt 1,9 tỷ USD, tương ứng 34,5% mục tiêu cả năm 2025 (5,5 tỷ USD). Bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp mới đi vào hoạt động còn phát sinh vướng mắc về cách thức hoạt động, vận hành cần được hướng dẫn, tháo gỡ; nhiều vị trí chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc cần được bổ sung, tăng cường.

Báo cáo kết quả thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng cho biết, số lượng trụ sở dôi dư sau sáp nhập lớn; trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục có những hạn chế, khó khăn; việc cải tạo, sửa chữa trụ sở để phù hợp với công năng sử dụng mới; số lượng cán bộ đảm nhiệm công việc ở cấp xã sau sáp nhập còn khiêm tốn so với khối lượng công việc được giao...
Các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao các kết quả đạt được của Hải Phòng và đề nghị, UBND thành phố tiếp tục làm sâu sắc hơn những thách thức trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước trong giai đoạn trước; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới; báo cáo, làm rõ thêm việc ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; việc triển khai thành lập khu thương mại tự do; chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Hải Phòng là trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ, một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của miền bắc; cửa ngõ quan trọng ra biển của cả nước; đồng thời là trung tâm công nghiệp cảng biển, logistics, dịch vụ và thương mại quốc tế. Qua nghe báo cáo và ý kiến của lãnh đạo thành phố, ý kiến của Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của TP. Hải Phòng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, sắp xếp đơn vị hành chính.
Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai kế hoạch năm 2026 và cả giai đoạn 2026 – 2030, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thành phố có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp hoặc có thể không hoàn thành so với mục tiêu đặt ra của nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ; tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ của các nhiệm kỳ tiếp theo trong điều kiện địa giới hành chính mới.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Hải Phòng cần xây dựng tầm nhìn phù hợp, định vị rõ vai trò trong không gian liên kết vùng và quốc gia, gắn với các hành lang kinh tế chiến lược Bắc – Nam và Đông – Tây, kết nối chặt chẽ với tam giác Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai cũng như chiến lược phát triển vùng duyên hải Bắc Bộ.

Tập trung khơi thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hoàn thành xây dựng Khu thương mại tự do và phát triển kinh tế biển công nghệ cao, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ - logistics hàng đầu của khu vực. Quốc hội sẵn sàng tạo cơ chế cho Hải Phòng huy động tốt hơn nữa các nguồn lực.
Bên cạnh những lợi thế, thế mạnh về cảng biển, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Hải Phòng còn nhiều dư địa để phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch - công nghiệp văn hoá…
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8,3 - 8,5% cho năm 2025 và tăng trưởng 2 con số cho các năm tiếp theo thể hiện khát vọng vươn lên của cả dân tộc, nhưng cũng là thách thức rất lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, cạnh tranh thương mại khốc liệt.
Để đạt được mục tiêu, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần sự nỗ lực rất lớn của các địa phương. "Thách thức kép từ tổ chức lại bộ máy hành chính và nhiệm vụ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng quốc gia đòi hỏi mỗi địa phương, trong đó có Hải Phòng, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa với những giải pháp quyết liệt hơn nữa".
Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, UBND Thành phố, cùng với sự hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, Hải Phòng sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.