An Giang: Đồn Biên phòng Thổ Châu bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” Tây Nam
Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” Tây Nam Tổ quốc.
Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc

Đồn Biên phòng Thổ Châu, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đóng quân cách đất liền khoảng 220km. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vùng biển, đảo với diện tích phần đất liền 2.634ha và toàn bộ vùng biển thuộc quần đảo Thổ Chu với 8 hòn đảo lớn nhỏ.
Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Thổ Châu còn đảm nhiệm quản lý, bảo vệ điểm cơ sở A1 đặt tại Hòn Nhạn, cách trung tâm Đặc khu Thổ Châu khoảng 5km về hướng Tây Nam.
Địa bàn cách trở, vùng biển rộng, có nhiều phương tiện từ nơi khác đến đánh bắt hải sản, neo đậu… Do đó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thổ Châu chủ động phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương, các đoàn thể và quần chúng nhân dân xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần quan trọng vào công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên tuyến biển đảo Tây Nam Tổ quốc.

Đặc khu Thổ Châu được xem là căn cứ dịch vụ hậu cần nghề cá quan trọng ở vùng biển Tây Nam. Các phương tiện khai thác xa bờ trong và ngoài tỉnh thường xuyên hoạt động. Từng lúc từng nơi vẫn xảy ra tình trạng vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng hóa là xăng dầu không hóa đơn, chứng từ hợp pháp; tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) vẫn còn xảy ra.
Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Thổ Châu chủ động trong công tác quản lý hoạt động của các phương tiện, chỉ đạo các trạm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về người, thủ tục, giấy tờ có liên quan đến khai thác thủy sản, vận chuyển hàng hóa tại vùng biển đơn vị quản lý.

Chỉ đạo các tổ đội thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra đối với các phương tiện dịch vụ hậu cần nghề cá, phương tiện khai thác thủy sản, không cho xuất bến với các phương tiện không đủ điều kiện, nhất là đối với các phương tiện có chiều dài từ 15m trở lên. Kết hợp tuần tra, kiểm soát thực tế với kiểm soát phương tiện qua phần mềm quản lý tàu thuyền, để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm.
Chủ động làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng có liên quan như: Trạm Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28 trong công tác tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện và ngư dân chấp hành các quy định khai thác IUU; không đưa tàu cá đi sang vùng biển nước ngoài khai thác trộm thủy sản…

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Thổ Châu Đỗ Văn Dừng, chia sẻ: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thổ Châu phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, giúp vùng đất giữa biển khơi Tổ quốc được bình yên, an ninh trật tự được bảo đảm. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thổ Châu còn làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Đặc biệt, đơn vị còn thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật, giúp ngư dân đánh bắt hải sản đúng quy định. Từ những việc làm đó, Bộ đội Biên phòng Thổ Châu cùng với chính quyền địa phương tạo điều kiện thông thoáng cho người dân địa phương làm ăn, ghe tàu ra vào đảo thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho Thổ Châu”.
Giúp dân bám biển, ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép

Tại địa bàn, Đồn Biên phòng Thổ Châu quản lý 27 hộ nuôi cá lồng bè, rộng trên hơn 5ha mặt biển. Trong thời gian qua, để giúp bà con địa phương an tâm nuôi trồng thủy sản, gắn với phát triển du lịch biển, đảo bền vững, đơn vị đã cử cán bộ bám dân, quan tâm đến hoạt động của bà con trên địa bàn, nhất là chú trọng đến nghề nuôi cá lồng bè. Do làm tốt công tác tuyên truyền, bà con luôn làm ăn, nuôi trồng đoàn kết, bảo đảm quy định, tuân thủ pháp luật, đảm bảo môi trường nước.
Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ huy đồn đã thành lập 8 tổ đoàn kết nuôi trồng, 6 tổ đánh bắt an toàn và 2 tổ an ninh trật tự trên địa bàn. Việc thường xuyên lui tới, tuyên truyền, đã giúp cán bộ Biên phòng gắn bó với dân như nước với cá. Đến hôm nay, 100% hộ dân nuôi trồng, đánh bắt đã am hiểu pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương và địa phương, nhất là các quy định về chống khai thác IUU.
“Trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tổ chức tuần tra bắt giữ, xử lý một phương tiện có hành vi tàng trữ 4 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Phát hiện, xử lý một vụ, liên quan đến 2 phương tiện có hành vi không duy trì truyền thông tin từ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới tuần tra, bắt giữ, xử lý 4 vụ, liên quan 16 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 133 ngàn lít dầu DO và độc lập bắt giữ 2 vụ thu giữ hơn 50 ngàn lít dầu DO…”, Trung tá Trần Văn Tú – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thổ Châu cho thông tin.
Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn, từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Thổ Châu đã tổ chức hơn 6 buổi họp dân, với hàng ngàn người tham gia. Trong đó tuyên truyền về các văn bản luật, chủ quyền, ngư trường, bến bãi tàu cá ra vào… Phối hợp tuần tra trên biển 20 lượt, hàng trăm buổi tuần tra đêm cùng lực lượng công an, quân sự... Thường xuyên nhắc nhở nhà nghỉ, quán ăn chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, không bố trí mua bán quá giờ quy định.

Yêu cầu ngư dân chấp hành trong đi lại, tham gia giao thông, mua bán, ăn uống khi đến địa bàn. Phát động các phong trào: Đặc khu Thổ Châu không rác thải nhựa, tuổi trẻ Thổ Châu chung tay bảo vệ biển đảo, Chi đoàn đồn Biên phòng Thổ Châu đổi rác thải nhựa lấy quà…
Từ vị thế mới, nay mai Đặc khu Thổ Châu sẽ phát triển ngành công nghiệp không khói, từ đó sẽ tạo thế và lực giúp vùng đất nơi đầu sóng, ngọn gió phát triển mạnh mẽ, bền vững. Song hành với sự phát triển đó, Bộ đội Biên phòng Thổ Châu quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” Tây Nam Tổ Quốc; đồng thời đơn vị luôn đồng hành, góp sức cùng cả hệ thống chính trị đưa quần đảo Thổ Chu bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.