TP. Hồ Chí Minh: 5 ngôi trường mới ở các xã vùng ven được đưa vào sử dụng
TP. Hồ Chí Minh vừa khánh thành 5 ngôi trường mới ở nhiều xã vùng ven của thành phố với kinh phí mỗi ngôi trường lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Đó là các Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường An Hội Tây); Đồng Đen (xã Vĩnh Lộc), Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt), Vườn Thơm (xã Bình Lợi) và Trường THCS Bình Lợi (xã Bình Lợi).
Những ngôi trường này đều được xây mới, khánh thành và đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới 2025-2026.
Năm học 2025-2026, xã Bình Lợi đưa vào sử dụng 2 ngôi trường mới gồm 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Đó là Trường THCS Bình Lợi và Trường tiểu học Vườn Thơm. Hai ngôi trường này có vị trí liền kề nhau.
Trường THCS Bình Lợi được xây dựng trên diện tích đất 24.115m2 với 3 dãy nhà cao 4 tầng, 45 phòng học, khu bán trú, nhà đa năng, nhà ăn, hồ bơi và các công trình phụ... với tổng kinh phí hơn 180 tỉ đồng.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lợi Hứa Thị Hoàn Hảo, đây là những trường được xây dựng mới và thành lập từ năm học 2025-2026, nên học sinh và giáo viên được “san sẻ” từ những trường tiểu học và THCS lân cận như tiểu học Lê Minh Xuân, THCS Lê Minh Xuân…
Các phòng học rộng rãi, thoáng mát, được lắp các loại quạt hiện đại, bàn ghế mới… Trường học lại có đầy đủ các phòng chức năng để giáo viên có thể triển khai các hoạt động giáo dục như STEM, thí nghiệm… Đặc biệt, trường có bán trú cho học sinh. Đây là những điều kiện thuận lợi để thầy trò của trường bước vào năm học mới với nhiều sáng tạo trong dạy và học.
Trường tiểu học Vườn Thơm được xây dựng trên khu đất 12.927m2 với 4 dãy phòng học và các phòng chức năng, cao 3 tầng. Tổng cộng, Trường tiểu học Vườn Thơm có 30 phòng học, khu bán trú, khu hồ bơi, nhà đa năng, các phòng chức năng khác. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng trường là 135 tỉ đồng.

Bày tỏ sự vui mừng khi được dạy trong ngôi trường mới, nhiều giáo viên Trường Tiểu học Vườn Thơm cho hay, trường rộng rãi, khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị dạy học đầy đủ. Đây là điều kiện thuận lợi để tôi có thể thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, năm học này cũng sẽ hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới, hấp dẫn dành cho các em lớp 1 khi các em thay đổi môi trường.
Tại phường An Hội Tây, Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm được khánh thành. Trường được xây dựng trên khu đất có diện tích sàn xây dựng là 4.851,24m2, gồm 1 trệt, 3 lầu. Trường có 19 phòng học, 1 nhà bếp, 1 nhà đa năng và các phòng. Các lớp học được trang bị CPU, màn hình ti vi 42 in.
Năm học mới này, trường lấy 1 phòng kho làm phòng học vì sĩ số học sinh đông. Tổng số phòng học là 20 với 1.000 học sinh.
Đại diện nhà trường chia sẻ, trường mới khang trang, sạch sẽ, cơ sở vật chất đầy đủ tạo điều kiện để tôi dạy các con tốt hơn, các con cũng có môi trường học tập, vui chơi thoải mái. Ngôi trường mới đi vào hoạt động cũng góp phần đáp ứng nhu cầu về chỗ học của trẻ.
Trường Tiểu học Đồng Đen (xã Vĩnh Lộc) - công trình trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trên địa bàn chính thức được đưa vào sử dụng từ năm học 2025-2026.

Trường được xây dựng 3 tầng với quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư hơn 167 tỷ đồng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.
Xã Vĩnh Lộc có dân số hơn 167.000 người, tốc độ đô thị hóa nhanh, trong đó lực lượng lao động nhập cư chiếm tỷ lệ cao. Những năm gần đây, số học sinh tiểu học tăng mạnh. Việc đưa Trường Tiểu học Đồng Đen vào sử dụng góp phần giảm tải cho các trường hiện hữu và hoàn thiện mạng lưới trường lớp trên địa bàn.
Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Thảo, Trường Tiểu học Đồng Đen không chỉ là công trình khang trang, mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương. Đây cũng là trường đầu tiên trên địa bàn triển khai mô hình dạy học 2 buổi/ngày đối với khối lớp 1.
UBND xã Tân Nhựt vừa tổ chức Lễ khánh thành Trường Tiểu học Nguyễn Cửu Phú. Trường được xây dựng kết cấu hiện đại với quy mô 30 phòng học, nhà đa năng, sân chơi, vườn hoa, cây xanh,... và các hạng mục khác. Tổng kinh phí đầu tư hơn 138 tỷ đồng.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt Lê Như Hải Long nhấn mạnh, ngôi trường không chỉ là nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng thế hệ tương lai mà còn là biểu tượng cho niềm tin, khát vọng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.