Văn hóa - Thể thao

ĐBQH Khóa XV Trần Thị Thu Đông:Chung niềm tự hào được cử tri tin tưởng, tín nhiệm

Hương Sen ghi 27/08/2025 06:00

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, ĐBQH Khóa XV Trần Thị Thu Đông, cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với các thế hệ đại biểu Quốc hội ngày 27/8 là sự tri ân đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực để đại biểu hiện nay hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri tin tưởng giao phó.

Cuộc hội ngộ tình cảm giữa các thế hệ đại biểu Quốc hội

Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tất cả các thế hệ đại biểu Quốc hội, từ khóa I đến khóa XV, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, tri ân những đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội. Với tôi, cuộc gặp mặt này không chỉ là dịp để ôn lại những mốc son lịch sử của đất nước mà còn là cơ hội để củng cố sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc.

d1.jpg
ĐBQH Trần Thị Thu Đông phát biểu tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: NVCC

Tôi thực sự rất xúc động và tự hào khi được gặp các đại biểu Quốc hội của các nhiệm kỳ trước, những cô bác, anh chị từng hoạt động Quốc hội như tôi. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là sự hội ngộ đầy tình cảm giữa các thế hệ đại biểu Quốc hội. Mỗi người có một câu chuyện, một hành trình riêng, nhưng tất cả chúng tôi đều chung một niềm tự hào được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, chọn lựa làm người đại biểu của Nhân dân.

Cuộc gặp mặt tiếp thêm động lực để tôi và các đại biểu khác nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri đã tin tưởng giao phó. Tôi tự hào được đứng trong hàng ngũ những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Tôi nhận ra rằng, dù ở bất cứ vị trí nào, chúng tôi vẫn là một phần của sự nghiệp chung, cùng nhau tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Quốc hội Việt Nam, phục vụ Nhân dân và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

d5.jpg
ĐBQH Trần Thị Thu Đông gặp gỡ CLB Phụ nữ thắp hương Đền thờ Bác Hồ tại Châu Thới, Cà Mau Tết Nguyên Đán 2025

Những ngày làm đại biểu Quốc hội là khoảng thời gian ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Trong đó, niềm vui lớn nhất chính là được gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, tôi lại cảm nhận được sự tin tưởng mà người dân dành cho mình. Ánh mắt, nụ cười và cả những lời bộc bạch chân thật của từng người dân gửi đến đều trở thành động lực to lớn. Khi kiến nghị của cử tri được tiếp thu, giải quyết, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc vì mình đã làm được một việc có ích, dù là nhỏ, cho cuộc sống của người dân.

"Đòn bẩy" để văn hóa phát triển mạnh mẽ

Được góp một phần nhỏ bé vào việc thông qua một đạo luật, một nghị quyết có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là những Luật, nghị quyết liên quan đến văn hóa, văn học nghệ thuật đã để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời làm đại biểu Quốc hội của tôi.

Là đại biểu lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, với tôi, việc Quốc hội Khóa XV thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 mang ý nghĩa to lớn đối với toàn ngành. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ từ Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho thấy văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực, mục tiêu phát triển. Điều này tạo ra hành lang pháp lý và cơ chế tài chính vững chắc, giúp các hoạt động văn hóa, văn nghệ có thêm nguồn lực để phát triển.

CTMTQG ve VH
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Chương trình này còn có ý nghĩa như một "đòn bẩy" mạnh mẽ, giúp ngành văn hóa giải quyết những vấn đề còn tồn tại thời gian qua như thiếu nguồn lực, cơ sở vật chất chưa đồng bộ… Các dự án, hoạt động cụ thể trong chương trình sẽ được triển khai, từ bảo tồn di sản, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, đến đầu tư cho sáng tạo văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các văn nghệ sĩ có thể yên tâm cống hiến, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng đa dạng của nhân dân.

Đối với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung và các hội chuyên ngành trung ương nói riêng, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa mở ra nhiều cơ hội mới. Chúng tôi có thể đề xuất các dự án, tham gia vào quá trình triển khai, đưa những ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn. Các hội thành viên, trong đó có Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, sẽ có thêm nguồn lực và định hướng rõ ràng để tổ chức hoạt động chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng và vị thế của văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tôi tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của toàn ngành, Chương trình mục tiêu quốc gia này sẽ mang lại những hiệu quả tích cực, tạo nên những bước đột phá trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hương Sen ghi