Xã hội

Nghệ An đặt an toàn của người dân lên trên hết

Diệp Anh 26/08/2025 06:13

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 - cơn bão có cường độ rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Trung Bộ, trong đó Nghệ An là tâm điểm, chính quyền các cấp và Nhân dân toàn tỉnh đang khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, quyết tâm cao nhất bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Rạng sáng 25/8, trên địa bàn xã Bích Hào, không khí khẩn trương ứng phó với mưa bão hiện rõ trong từng ngõ xóm. UBND xã đã thành lập 4 tổ công tác, phụ trách theo địa bàn của các xã cũ sau sáp nhập, bám sát thực địa để nắm tình hình, rà soát hộ dân vùng xung yếu, kịp thời tham mưu cho Thường trực UBND xã phương án ứng phó tối ưu.

n1a1.jpg
Xã Bích Hào di dời, sơ tán người dân. Ảnh: H.Phong

Tại xã Mai Giang cũ - nơi có nhiều hộ dân sinh sống ven sông Lam, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khánh Thành đã trực tiếp chỉ đạo tổ công tác xuống tận từng hộ. Cùng thời điểm, Công an xã Bích Hào đã huy động 100% quân số, chia thành các tổ trực chiến. Lực lượng công an vừa phối hợp hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, vừa kiểm tra các khu vực dễ sạt lở, ngập úng. Tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được triển khai quyết liệt, coi an toàn của dân là trên hết. Chị Hoàng Thị Thủy (xã Bích Hào) chia sẻ: thấy cán bộ xã, công an, dân quân sát cánh từ sáng sớm, ai cũng động viên, hướng dẫn, nên yên tâm hơn.

Tại địa bàn ven biển được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp, chính quyền các phường Nghi Tân, Nghi Thủy, Nghi Hương đã triển khai phương án sơ tán 2.508 nhân khẩu khỏi các hộ dân có nhà không kiên cố. Tại Trường Mầm non Nghi Tân, cụ Hoàng Thị Hành (90 tuổi) xúc động: “Tôi già yếu rồi, nhờ chính quyền đến tận nơi đưa đến chỗ an toàn, tôi thấy ấm lòng lắm”.

Ở xã Vạn An, 65 hộ vạn chài đã rời thuyền vào bờ tránh trú, không còn một ai ở lại trên sông Lam. Anh Nguyễn Văn Khẩn (ngư dân xóm Lộc Tiến), vừa neo thuyền vừa gia cố lại mái nhà, chia sẻ: xã tuyên truyền rất kỹ, bà con hiểu rõ nguy hiểm của bão nên chấp hành nghiêm. Chủ tịch UBND xã Vương Hồng Thái cho biết: xã kiên quyết yêu cầu bà con rời khỏi vùng nguy hiểm, cử lực lượng ứng trực tại các điểm thấp trũng, sạt lở để chủ động di dời, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Hay như ở phường Nghi Phú, chị Nguyễn Thị Thu cùng chồng tranh thủ chằng chống lại mái nhà cấp bốn. Chị xúc động chia sẻ: chúng tôi được phường hướng dẫn từ mấy hôm trước, còn được đoàn thể đến hỗ trợ gia cố. Người dân cảm nhận rất rõ sự quan tâm của chính quyền, ai cũng tự giác, chấp hành nghiêm.

Quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều tối 24/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp khẩn với lãnh đạo các địa phương để chỉ huy công tác ứng phó. Ngay sau cuộc họp, kiểm tra tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu Nghi Quang, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phải chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, dứt khoát, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân... không để xảy ra thương vong; đồng thời, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, để nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước trong bình yên”.

z6943157019173_1811bbe2df235506a323a938357b68f8.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng

Không khí khẩn trương ấy được nối tiếp ngay từ sáng sớm 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm chỉ đạo, huy động lực lượng di dời, sơ tán dân. Đến trước 9h sáng, toàn bộ 10.242 hộ với 39.476 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm đã được di chuyển đến nơi an toàn tại các trụ sở, trường học.

Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, kiểm tra điểm sơ tán 62 hộ dân (177 nhân khẩu) tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu. Tại đây, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên và nhấn mạnh: người dân phải tuyệt đối yên tâm trú ẩn cho đến khi bão tan, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế, đặc biệt với người già, phụ nữ, trẻ em.

Cùng ngày, tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh yêu cầu cao nhất là chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chỉ đạo bố trí lực lượng trực 24/24, chuẩn bị phương án hộ đê, cứu hộ - cứu nạn; kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm; triển khai bảo vệ nhà cửa, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp - thủy sản, sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đặc biệt, để tăng cường biện pháp ứng phó khẩn cấp, ngày 25/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 8791/UBND-NC về việc tạm thời cấm đường trong thời gian bão đổ bộ. Theo đó, các tuyến đường xung yếu, dễ ngập lụt, sạt lở được chốt chặn; người dân không có nhiệm vụ phải tuyệt đối ở trong nhà từ 11 giờ đến 22 giờ ngày 25/8/2025... Đây là biện pháp cứng rắn nhưng cần thiết, thể hiện quyết tâm cao nhất của tỉnh trong việc đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Từ Bích Hào ven sông Lam, Cửa Lò ven biển đến miền núi Con Cuông, Quỳ Châu… Nghệ An đang ứng phó với bão bằng sự chủ động, quyết liệt của chính quyền và tinh thần đồng lòng của nhân dân; tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ”... để mỗi gia đình, mỗi làng quê thêm vững vàng trong giông bão.

Diệp Anh