Xã hội

Bão số 5 KAJIKI suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn dồn dập

Xuân Quý 26/08/2025 06:01

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 22 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Nam Nghệ An-Bắc Hà Tĩnh.

Đặc biệt, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (89-117km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo, đến 10h ngày 26/8, cơn bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 22h ngày 26/8, cơn bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15 km/h, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh dưới cấp 6.

5(6).jpg
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 23h00 ngày 25/8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9.

Khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-15 như: trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; trạm Đô Lương có gió giật cấp 15; trạm Vinh có gió giật cấp 12; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13,...

Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh HóaQuảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 550mm.

Cảnh báo trên biển, vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió cấp 7-9, giật cấp 12; sóng cao 3,0–5,0m, biển động rất mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0–4,0m, biển động mạnh. Mực nước ven biển Thanh Hóa – Hà Tĩnh đã đạt đỉnh, đang xuống chậm theo thủy triều.

Lưu ý, thời tiết trên biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng, công trình ven biển. Nguy cơ cao lật úp, hư hại, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn, nước dâng.

Trên đất liền, nam Thanh Hóa – Bắc Hà Tĩnh gió cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Bắc Thanh Hóa, Nam Hà Tĩnh và ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn, đêm 25 – 26/8, tại Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ninh Bình – Hà Tĩnh mưa 100-200mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn >150mm/3h.

Khu vực Hà Nội mưa vừa, to, có dông; Đà Nẵng có lúc mưa rào; TP. Hồ Chí Minh mưa, dông tập trung chiều tối. Nguy cơ lốc xoáy, gió giật trong dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ đêm 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Tối ngày 25/8, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Bão đã và đang gây mưa rất lớn cho các khu vực Bắc Trung bộ.

Trước đó, từ 19h tối 24/8 đến 16h00 chiều 25/8 các điểm mưa lớn đã xuất hiện tại khu vực Hà Tĩnh có điểm như Hồ Thượng Tuy, Hà Tĩnh 571mm, Hồ Sông Rác 510 mm.

Trong tối đêm nay đã xuất hiện những điểm mưa trên 100mm/1 giờ: Hồi Xuân Hòa, Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 100,2 mm dự kiến sẽ còn tiếp tục mưa cho cả các khu vực Bắc Trung bộ và sẽ tiếp tục làm ra khu miền núi phía Nam Đồng bằng Bắc bộ như Sơn La, Phú Thọ (Hoà Bình cũ).

Ông Khiêm cảnh báo, nguy cơ mưa và lũ quét sạt lở không chỉ dừng lại trong đêm nay mà có thể kéo dài 2–3 ngày tới, ngay cả khi bão suy yếu sang Lào.

Xuân Quý