Sức khỏe

Cứu sống cháu bé 21 tháng tuổi nghi bị rắn cạp nia cắn

Bá Hiển 21/08/2025 16:13

Sau khi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng nghi do rắn cạp nia cắn, cháu bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh đã được các bác sĩ nỗ lực cứu sống và xuất viện khỏe mạnh.

Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi D.K.L (21 tháng tuổi, trú tại Bình Liêu, Quảng Ninh) trong tình trạng suy hô hấp, tím tái, li bì.

Theo gia đình, tối hôm xảy ra sự việc, hàng xóm nghe tiếng khóc của trẻ và phát hiện cạnh bé có một con rắn sọc đen trắng (nghi rắn cạp nia) bò ngang qua. Gia đình nghi ngờ cháu bị rắn cắn, song không rõ vết thương.

Sau khoảng 3 giờ, trẻ bắt đầu lơ mơ, khó thở nên được đưa đến Trung tâm Y tế Bình Liêu cấp cứu, đặt nội khí quản và chuyển tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

537197225_1199892518847218_5509245271227118982_n.jpg
Cháu bé 21 tháng tuổi được bác sĩ cứu sống sau khi bị rắn độc cắn. Ảnh: BVCC

Tại viện, trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng âm tính, suy hô hấp. Ở ngón chân cái bên trái có một chấm nốt rất nhỏ. Xét nghiệm cho thấy hạ natri máu.

Trẻ được chẩn đoán suy hô hấp, hôn mê, theo dõi rắn cạp nia cắn. Bệnh nhi được hội chẩn liên khoa và điều trị hồi sức tích cực, thở máy, chống phù não, chăm sóc đặc biệt.

Sau quá trình điều trị, trẻ dần phục hồi ý thức, trương lực cơ, được cai máy thở. Sau 15 ngày, bé đã hồi phục tốt, tự chơi đùa và được xuất viện.

BSCKI. Ân Hoàng Yến - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, rắn cạp nia là loài rắn cực độc, phổ biến ở Việt Nam.

Đặc điểm nguy hiểm là vết cắn tại chỗ thường không rõ rệt, đôi khi chỉ thấy hai dấu nhỏ như đầu kim nên rất dễ bỏ sót. Tuy nhiên, nạn nhân có thể nhanh chóng xuất hiện tình trạng liệt cơ toàn thân, suy hô hấp, đồng tử giãn tối đa, giống với trường hợp của bé L. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngoài ra, bác sĩ khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ bị rắn cắn, người dân nên chú ý một số điểm sau:

- Rắn thường sống ở nơi ẩm ướt, tối tăm, nhiều bụi rậm, đống đổ nát hoặc gần nguồn nước cho nên hạn chế lui tới những khu vực này, đặc biệt vào ban đêm.

- Khi phải đi qua, nên mặc quần dài, đi ủng, dùng gậy dò đường và mang theo đèn pin.

- Giữ khoảng cách, không chọc phá rắn vì chúng dễ tấn công khi bị đe dọa.

- Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, sân vườn, dọn bỏ các bụi rậm, đống gạch đá, nơi rắn có thể trú ngụ.

Nếu bị rắn cắn, nạn nhân cần được xử trí đúng cách, trước hết phải giữ bình tĩnh, băng ép vết cắn bằng băng vải rộng và cố định chi bị thương, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Tuyệt đối không tự chữa trị tại nhà, không áp dụng mẹo dân gian hay tìm bắt, giết rắn vì có thể khiến tình trạng nguy hiểm hơn.

Bá Hiển