Quốc hội và Cử tri

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị: Khảo sát thực tế tại xã Phú Trạch và Khu kinh tế Hòn La

Võ Linh 21/08/2025 15:39

Tiếp tục chương trình khảo sát, thực tế tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động sau hợp nhất, sáp nhập, sáng 21/8/2025, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với xã Phú Trạch...

Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Minh Tâm chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo xã Phú Trạch cho biết: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, bộ máy chính quyền địa phương được tổ chức lại theo mô hình 2 cấp, xã Phú Trạch đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp nhân sự và ổn định hoạt động.

dsc01501(1).jpg
Lãnh đạo xã Phú Trạch, báo cáo kết quả hoạt động chính quyền 2 cấp sau sáp nhập với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị

Ưu tiên hàng đầu của các xã là nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, với trọng tâm là thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Bước đầu, xã đã đầu tư nâng cấp đường truyền phục vụ chuyển đổi số, bố trí ba đường truyền chuyên biệt phục vụ công việc hành chính, đảm bảo vận hành ổn định, thông suốt; giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh gọn cho người dân. Cơ cấu tổ chức cơ bản đã ổn định, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

dsc01438(1).jpg
dsc01457(1).jpg

Các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị khảo sát, thực tế tình hình hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Trạch

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, trong thời gian từ 01/7/2025 đến 19/8/2025, đã có 18 cán bộ, công chức tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo quy định. Trong số đó, 6 cán bộ đã được phê duyệt, 11 đồng chí đang chờ phê duyệt.

Một trong những khó khăn mà xã Phú Trạch đang phải đối mặt với những khó khăn chính là cơ sở vật chất và hạ tầng: Đây là thách thức lớn nhất, cơ sở vật chất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Trụ sở làm việc của Đảng và Chính quyền xã bị chia làm hai điểm cách xa nhau. Cán bộ phải làm việc chung phòng, nhiều người phải thuê trọ do thiếu nhà công vụ. Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu giữa các cơ quan còn chậm và gặp nhiều trở ngại. Một số cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khiến việc xử lý thủ tục hành chính chưa rút ngắn được thời gian.

dsc01440(1).jpg
Cơ sở vật chất hạn hẹp đã làm hạn chế nhiều mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị

Tại xã Phú Trạch, do địa bàn rộng, quy hoạch và thi công nhiều dự án, cán bộ, công chức lĩnh vực tài nguyên môi trường đã phải làm việc ngoài giờ, điều này lâu dài có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Trung tâm đã xuống cấp, chật hẹp, chưa đáp ứng được số lượng người dân giao dịch, chưa đảm bảo bố trí các phân khu chức năng.

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo xã Phú Trạch cũng đã gửi kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị sớm có ý kiến đến cấp trên nhằm có những hướng điều chỉnh, giúp chính quyền hai cấp hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Phú Trạch trong thời gian qua. Đề nghị cán bộ, đảng viên xã Phú Trạch tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và tinh thần cống hiến để đưa địa phương phát triển toàn diện. Lãnh đạo xã cần quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ; bố trí cán bộ đúng với chuyên môn, năng lực sở trường; chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công xã.

dsc01514(1).jpg
Thay mặt Đoàn khảo sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụi trách Đoàn ĐBQH tỉnh ông Hoàng Đức Thắng biểu dương những kết quả mà thời gian quan xã Phú Trạch đã đạt được

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát thực tế và làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Khu kinh tế Hòn La. Qua khảo sát, các lực lượng chức năng tại đây cho rằng: Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã tạo điều kiện cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh dễ dàng phối hợp với các sở, ngành và địa phương rút ngắn thời gian xử lý công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Sau khi hợp nhất, không gian phát triển tỉnh mới được mở rộng; quy mô khu công nghiệp, Khu kinh tế được tăng lên với một đầu mối quản lý là Ban quản lý Khu kinh tế, tiềm năng phát triển Khu kinh tế, khu công nghiệp được tăng lên, nhất là các dự án trọng điểm, động lực tại Khu kinh tế Hòn La.

dsc01606(1).jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh đến khảo sát, thực tế dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch - xã Phú Trạch

Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng đề nghị: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cần chủ động hơn lĩnh vực quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động và hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Đoàn cũng đến thăm và chúc mừng những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp ở Khu kinh tế Hòn La; đồng thời mong muốn các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa dự án đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần vào quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Trị.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đến thăm một số doanh nghiệp ở Khu kinh tế Hòn La
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đến thăm một số doanh nghiệp ở Khu kinh tế Hòn La

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội đã đến dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

dsc01372(1).jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
dsc01476(1).jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị trao quà cho nhân dân xã Phú Trạch

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng 20 suất quà cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Trạch, trị giá 1 triệu đồng/suất.

Võ Linh