Địa phương

Ninh Bình: Hướng tới phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và mở rộng đầu tư nước ngoài

Anh Lương 21/08/2025 14:43

Tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, đang hướng tới mục tiêu khẳng định vị trí trên bản đồ phát triển công nghiệp trong nước, trọng tâm là phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) - lĩnh vực được xem là động lực chính trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp địa phương.

Chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển

Để đạt mục tiêu đề ra, Ninh Bình tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện quy hoạch phát triển không gian vùng nhằm đảm bảo sự đồng bộ và khả năng mở rộng trong tương lai. Song song đó, tỉnh cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên các dự án trọng điểm có sức lan tỏa. Việc cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản lý đầu tư cũng được chú trọng, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn. Tỉnh cũng khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Với 20 khu công nghiệp có tổng diện tích quy hoạch hơn 6.500 ha và 47 cụm công nghiệp đang hoạt động, Ninh Bình sở hữu một hệ sinh thái công nghiệp ấn tượng, phân bổ đều khắp tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh dự kiến quy hoạch thêm 115 cụm công nghiệp, nâng tổng diện tích lên hơn 5.400ha.

Các khu, cụm công nghiệp này được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đa ngành, chú trọng vào CNHT, chế biến - chế tạo và công nghệ cao. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh thu hút dòng vốn FDI chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất linh kiện ô tô, điện tử, dệt may và logistics. Đặc biệt, việc nhân rộng mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tích hợp đang tạo ra một không gian sống và làm việc chất lượng cao, hấp dẫn chuyên gia và lao động kỹ thuật trong và ngoài nước.

cong-ty-co-phan-dau-tu-va-thuong-mai-lam-giang-no-luc-dao-tao-va-thu-hut-lao-dong_66c5fe338c86d.jpg
Sản xuất sợi tơ tại Nhà máy sợi Lam Giang, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PV

Với nhiều chính sách thuận lợi, Ninh Bình đã thu hút được các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó phải kể đến Dự án nhà máy sợi của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Lam Giang. Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhà máy sợi Lam Giang có công suất thiết kế là 14.300 tấn/năm trong đó nhà máy I: 6.000 tấn/năm và nhà máy 2: 8.300.000 tấn/năm. Công ty nhập khẩu bông vải từ châu Phi, sản phẩm đầu ra là sợi cọc, với trang thiết bị sản xuất hiện đại đến từ các nước đứng đầu về công nghệ sản xuất sợi như: Đức, Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc. Thị trường xuất khẩu sản phẩm chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu, tạo việc làm cho hơn 400 lao động có thu nhập bình quân người lao động 8 triệu đồng/người/ tháng.

Các sản phẩm của đơn vị đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dệt may, sản xuất sợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và trên toàn quốc.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trở thành “trục xương sống

Theo thống kê, trong 7 tháng qua tỉnh đã thu hút 237 dự án mới với tổng vốn đăng ký lên tới 84.394 tỷ đồng. Trong đó, có 62 dự án FDI trị giá 1,4 tỷ USD, minh chứng rõ ràng cho sức hút ngày càng lớn của tỉnh. Sự ra đời của 5.035 doanh nghiệp trong cùng giai đoạn cũng phản ánh một môi trường đầu tư thông thoáng và năng lực hấp thụ vốn cao.

Sự phát triển của ngành CNHT đã góp phần vào sự bứt phá của kinh tế Ninh Bình. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh đã tăng 21,68% trong tháng 7 và đạt 22,52% trong 7 tháng qua. Lĩnh vực chế biến, chế tạo,từ các dự án công nghệ cao như Nhà máy Quanta Computer và McNex Vina đã tăng trưởng 23,36%, với nhóm sản phẩm điện tử, máy tính và quang học vươn lên dẫn đầu.

Hiện tại, tỉnh Ninh Bình đã thu hút 97 dự án FDI với tổng vốn gần 1,68 tỷ USD từ 12 quốc gia. Hàn Quốc nổi lên là một trong những nhà đầu tư lớn nhất, tập trung vào các lĩnh vực như dệt may, linh kiện điện tử và ô tô, những ngành có tiềm năng phát triển CNHT lớn và có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Để củng cố vị thế của mình, Ninh Bình không chỉ tập trung vào việc thu hút vốn mà còn chú trọng vào phát triển bền vững. Tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ sạch và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Cùng với đó, việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế được xem là giải pháp then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Những kết quả tích cực trong quý 7 tháng qua phản ánh tầm nhìn dài hạn của tỉnh Ninh Bình: Phát triển công nghiệp hỗ trợ không phải là “lối đi phụ”, mà chính là “trục xương sống” để nâng cấp toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030, Ninh Bình xác định tiếp tục ưu tiên ngành công nghiệp hỗ trợ gắn với chuyển đổi số, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, mở ra tương lai bền vững, không chỉ cho Ninh Bình mà còn góp phần vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Anh Lương