Sẽ hỗ trợ chuyên sâu cho văn nghệ sĩ sáng tác tác phẩm lớn
Thời gian tới, các nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức sẽ tăng cường hỗ trợ theo chiều sâu đối với các văn nghệ sĩ đi sáng tác dài ngày để thực hiện các tác phẩm lớn có đề cương, đề tài chất lượng.
Chiều 20/8, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức Lễ công bố các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu đã sáng tác tại các nhà sáng tác do Trung tâm tổ chức giai đoạn 2017 - 2022.
5 năm, 19.157 tác phẩm
Theo Quyền giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật Trần Ngọc Khởi, giai đoạn 2017 - 2022, Trung tâm đã phối hợp tổ chức 338 trại sáng tác tổng hợp và 64 lượt văn nghệ sĩ đi sáng tác theo chiều sâu.

Trong giai đoạn này có 5.555 lượt văn nghệ sĩ tham gia các trại sáng tác, đã cho ra đời 19.157 tác phẩm, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là văn học với 9.654 tác phẩm, nhiếp ảnh với 4.311 tác phẩm, và mỹ thuật với 1.936 tác phẩm...
“Các tác phẩm ra đời tại các nhà sáng tác giai đoạn 2017 - 2022 không những đa dạng về loại hình mà còn phong phú về hình thức, đã khẳng định được giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa trong đời sống văn hóa. Nhiều tác phẩm mang dấu ấn sáng tạo mới mẻ, phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập" ông Khởi nhấn mạnh.
.jpg)
Nhiều tác phẩm được thai nghén từ các nhà sáng tác đã gặt hái thành công, đoạt các giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Có tới 283 tác phẩm nhận được giải thưởng và bằng khen, trong đó có 192 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, kịch bản sân khấu, kịch bản phim, lý luận phê bình đoạt các giải thưởng của trung ương và địa phương; 71 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được giải thưởng trong nước và quốc tế; 20 kịch bản phim cũng được đưa vào sản xuất và đoạt giải tại các liên hoan phim, được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Hội…
Trong số các tác phẩm đã được xuất bản và giành giải thưởng giai đoạn 2017 - 2022, có 34 tác phẩm tiêu biểu được các Hội và các cơ quan, đơn vị đề nghị vinh danh trong Lễ công bố lần này.
.jpg)
Không gian "thử lửa" và kỷ luật sáng tạo
Nhà văn Chu Lai, một trong những gương mặt quen thuộc tại các trại sáng tác, đã ví von: "Vào trại như vào trận". Ông chia sẻ, chính tại đây, ông đã dồn toàn bộ tâm sức để hoàn thành các tác phẩm, trong đó có "Mưa đỏ", chuyển thể kịch bản cho nghệ thuật sân khấu.
Đối với ông, các trại sáng tác là nơi giúp các tác giả tập trung cao độ, tránh xa những "ngổn ngang" của cuộc sống đời thường để thai nghén và hoàn thiện những ý tưởng lớn.

Cùng chung quan điểm, nhạc sĩ Sỹ Thắng coi các trại viết là "ngôi nhà chung" đầy cảm hứng, nơi các văn nghệ sĩ cả nước có thể giao lưu, học hỏi và tạo ra những tác phẩm chất lượng. Dù có áp lực, nhưng đây lại chính là cơ hội để bứt phá và tạo ra những dấu ấn nghệ thuật mới mẻ.
Nhận thức được vai trò quan trọng của mình, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật định hướng tiếp tục phát triển hệ thống các nhà sáng tác thành điểm đến thân thuộc cho văn nghệ sĩ.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ duy trì tổ chức trung bình 60 trại sáng tác/năm; tăng cường hỗ trợ theo chiều sâu với các văn nghệ sĩ đi sáng tác dài ngày để thực hiện tác phẩm lớn có đề cương, đề tài chất lượng. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và quảng bá tác phẩm.
Đặc biệt, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các hội chuyên ngành để nâng cao chất lượng tác phẩm, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đi thực tế, tham quan để làm phong phú thêm chất liệu sáng tạo. Các hoạt động hợp tác quốc tế cũng sẽ được đẩy mạnh, không chỉ tạo cơ hội giao lưu mà còn quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới...